Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ Phát động Cuộc thi viết "Nói không với bạo lực gia đình"

GiadinhNet - Để phổ rộng tối đa Cuộc thi viết 'Nói không với bạo lực gia đình', GiadinhNet tường thuật trực tiếp Lễ phát động Cuộc thi.

Ảnh hưởng của bạo lực gia đình trải rộng từ tâm lý cho đến thể chất của nạn nhân. Nhiều trường hợp hành vi bạo lực dẫn đến thương tật suốt đời, thậm chí tử vong. Bạo lực gia đình là nguyên nhân đẩy nhiều gia đình đến bờ vực thẳm, là ngọn nguồn khởi phát trầm cảm và rối loạn stress sau sang chấn, đặc biệt ở trẻ em - đối tượng nhạy cảm cần được bảo vệ.
 
Nhằm nâng cao ý thức của toàn xã hội không chấp nhận bạo lực gia đình, vì cuộc sống bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, tìm ra nguyên nhân và giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn nạn bạo hành gia đình (đặc biệt đối với phụ nữ), nhân rộng những mô hình tốt trong phòng chống bạo lực gia đình, Báo Gia đình &Xã hội phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức Cuộc thi viết báo “Nói không với bạo lực gia đình”.
 
 
Hôm nay, 9/8 Báo Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội tường thuật trực tiếp Lễ phát động Cuộc thi quan trọng này, cùng với những thông tin đầy đủ và hữu ích nhất để bạn đọc khắp mọi miền đất nước có thể tiếp cận được nhanh nhất và đầy đủ nhất về Cuộc thi. 
 

Các vị đại biểu chủ trì Lễ Phát động

 
9h15: Sau các tiết mục văn nghệ, Lễ phát động chính thức bắt đầu. Lễ phát động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11A Lê Hồng Phong, Hà Nội.
 
Đến dự Lễ phát động, về phía Cơ quan Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Bộ Công An có ông Vũ Hùng Vương - Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát Phòng Chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Hữu Bích, Phó cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm.

Về phía các cơ quan Tổng cục có ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình; ông Trần Văn Chiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số KHHGĐ; ông Lê Cảnh Nhạc, Tổng biên tập Báo GĐ&XH - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, Lãnh đạo Vụ, các trung tâm trực thuộc của Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
Về phía cơ quan phòng chống tội phạm có bà Zhuldyz Akisheva, Giám đốc quốc gia Văn phòng UNODC tại Việt Nam; bà Daria Hagermann, Tư vấn quốc tế của dự án, thành viên ban chỉ đạo cuộc thi; Ông Du-dưn A-kit-se-va, Giám đốc quốc gia Văn phòng UNODC tại Việt Nam, cùng sự tham dự của các chuyên gia tư vấn quốc tế, cán bộ dự án; cơ quan Liên hợp quốc, tài trợ dự án đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 
 
Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan báo đài: Báo Dân trí, Nhà báo và công luận, Pháp luật Việt Nam, Hệ phát thanh có hình (Đài tiếng nói VN), Chương trình Người xây tổ ấm (ĐTHVN), đặc biệt là sự tham gia của các nhà báo, các cây viết quan tâm đến cuộc thi.
 

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

 
9h30: Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Lễ Phát động, ông Lê Cảnh Nhạc đã lên phát biểu và công bố Thể lệ Cuộc thi.
 
Xem Thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY
 

Ông Lê Cảnh Nhạc tại Lễ phát động.

Khi công bố Thể lệ, ông Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh, cuộc thi này có nhiều điểm khác biệt. Ngoài việc phát động phòng chống Nói không với bạo lực gia đình, cuộc thi còn nhằm ghi nhận những cây bút, những bài viết đã có về đề tài này ở các cơ quan báo chí. Đồng thời, cuộc thi nhằm khuyến khích có thêm nhiều cây viết đặc sắc.

Tinh thần của cuộc thi cũng là sự ghi nhận những cây bút đáng quý được ghi nhận lâu nay. Cuộc thi vừa khích lệ để có thêm những tác phẩm báo chí và đồng thời ghi nhận những tác phẩm đã có về đề tài này.
 
 

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tại Lễ Phát động

10h00: 
Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết, bạo lực gia đình là một hiện tượng tiêu cực, đi ngược lại những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội và tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước.
 
Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực nhằm phòng, chống bạo lực gia đình. Tháng 11 năm 2007, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng các mô hình và tổ chức các biện pháp phòng, chống bạo lực có hiệu quả hơn.

"Bạo lực gia đình là một hiện tượng xã hội không lành mạnh. Có hai hình thức bạo hành phổ biến: đó là bạo hành phụ nữ và trẻ em. Có những vụ nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Các hiện tượng xảy ra khá phức tạp giữa chồng, vợ - con, thậm chí có những vụ bạo hành đối với con nuôi. Chúng ta phải đề cao tuyên truyền, pháp luật cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh".
 Thiếu tướng
Vũ Hùng Vương
Để đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và phòng, chống bạo lực gia đình, Chính phủ cũng đã giao Bộ Công an, cùng với Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc thực hiện dự án Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực gia đình ở Việt Nam (VNM/T28).
 
Tuy nhiên, bạo lực gia đình là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi quốc gia và nhận thức, suy nghĩ của người dân.
 
Do vậy công tác phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ bao gồm việc áp dụng và thực thi pháp luật mà còn phải gắn liền với việc thực hiện bình đẳng giới và công tác xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; không chỉ bao gồm việc điều tra, xử lý trách nhiệm người gây baọ lực mà còn phải trợ giúp có hiệu quả đối với nạn nhân của bạo lực gia đình; đặc biệt là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
 
 
Ông Dương Quốc Trọng
phát biểu tại buổi lễ.
 10h15: Phát biểu tại Lễ phát động, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, ngày hôm nay, chúng ta họp mặt ở đây để phát động Cuộc thi viết “Nói không với bạo lực gia đình.
 
Đây là hành động thể hiện sự chung tay của mỗi chúng ta vì sự bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng của mỗi gia đình, sự phát triển của toàn xã hội.
 
Cuộc thi viết “Nói không với bạo lực gia đình” nhằm nâng cao ý thức của toàn xã hội không chấp nhận bạo lực gia đình, vì cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Tìm ra nguyên nhân và giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn nạn bạo hành gia đình (đặc biệt đối với phụ nữ), nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong phòng chống bạo lực gia đình và đó cũng là trách nhiệm và hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số cả về thể lực, trí tuệ và tinh thần.
 
Đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Cục trưởng DS-KKHGD Dương Quốc Trọng TẠI ĐÂY
 
10h30: bà Zhuldyz Hagermann, Giám đốc quốc gia văn phòng UNODC tại Việt Nam khi phát biểu tại Lễ phát động đã đánh giá cao nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề bạo lực gia đình, thông qua cuộc thi viết này hy vọng có thể nâng cao hơn nữa về nhận thức, thay đổi quan niệm là một vấn đề riêng tư của mỗi gia đình. Bà cũng đánh giá cao báo GĐ&XH trong vai trò tổ chức cuộc thi.

Bà nhấn mạnh, năm 2010-2011 là những năm quan trọng để theo đuổi và thực hiện thành công các mục tiêu “Nói không với bạo lực gia đình” cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc hỗ trợ các nạn nhân bị bạo hành.
 
11h: Sau bài Phát biểu của bà Zhuldyz Hagermann, Lễ phát động kết thúc. Lễ phát động đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cá nhân và tổ chức. Các phóng viên quan tâm đến Cuộc thi cũng tranh thủ thời gian chuyển tiếp chương trình để phỏng vấn các đại biểu, nhằm đưa được đầy đủ thông tin nhất cho bạn đọc.
 
Hiện nay chưa có một số liệu cụ thể về bạo lực gia đình. Nhưng đã có nhiều dự án liên quan nghiên cứu về vấn đề này nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bạo lực gia đình. Khó khăn nhất hiện nay là quan niệm vấn đề bạo lực gia đình là riêng tư của từng gia đình.
 
Nhận thức của cộng đồng rất hạn chế nên khi xảy ra những vấn đề bạo lực họ thường không can thiệp, hướng dẫn về Luật còn hạn chế, khó khăn.

Chương trình này nhằm mục đích tạo chiến dịch truyền thông Nói không với bạo lực gia đình. Đặc biệt, nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng và đề cho người phụ nữ nhận thức đúng quyền lợi cùa của mình.
 
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Điều phối viên quốc gia Dự án VNM/T28(Cơ quan Phòng chống Ma Tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC)
 
 
Nhóm tường thuật trực tuyến
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặng

Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặng

Gia đình - 6 phút trước

GĐXH - Vợ chồng 58 tuổi về hưu được con trai tặng nhà mới. Nhưng khi đến nơi, họ sững sờ trước sự thật và hiểu ra ý nghĩa thật của lòng hiếu thảo.

Nhà trai, nhà gái cãi nhau vì món gà rán, cả đám cưới náo loạn

Nhà trai, nhà gái cãi nhau vì món gà rán, cả đám cưới náo loạn

Gia đình - 42 phút trước

Một đám cưới tại bang Uttar Pradesh bất ngờ trở nên hỗn loạn chỉ vì phần gà rán nhà trai nhận được ít hơn nhà gái.

Người già thông minh sẽ không tùy tiện tặng 2 thứ này cho người khác: Gia đình bình yên, con cháu hưởng phúc!

Người già thông minh sẽ không tùy tiện tặng 2 thứ này cho người khác: Gia đình bình yên, con cháu hưởng phúc!

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Đây không phải là keo kiệt, mà là vì họ hiểu rằng chúng mang trong mình nền tảng của gia đình và chỗ dựa của cuộc sống. Giữ được sẽ bồi đắp cho sự trưởng thành của con cháu và sự an ổn của gia đình.

Người trung niên tài chính vững đều có điểm chung: Họ chỉ tiêu cho 3 điều này

Người trung niên tài chính vững đều có điểm chung: Họ chỉ tiêu cho 3 điều này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Người trung niên thông minh không tiêu tiền theo cảm xúc. Họ chỉ giữ 3 khoản chi thiết yếu giúp vững tài chính, khỏe mạnh và an nhàn tuổi hưu.

Không cần khoe mẽ: 5 đặc điểm của người có khí chất đi đến đâu cũng được nể trọng, chú ý

Không cần khoe mẽ: 5 đặc điểm của người có khí chất đi đến đâu cũng được nể trọng, chú ý

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Hào quang - khí chất của một người đến từ đâu? Tại sao nhiều người không cần nói nhiều, không cần thể hiện bằng hình thức bên ngoài mà vẫn được nhiều người nể phục.

Gặp gỡ bạn bè tuổi nghỉ hưu: Tốt nhất đừng đụng vào 4 chủ đề này kẻo mất bạn

Gặp gỡ bạn bè tuổi nghỉ hưu: Tốt nhất đừng đụng vào 4 chủ đề này kẻo mất bạn

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, gặp gỡ bạn bè là niềm vui nhưng cần tránh 4 chủ đề nhạy cảm này để giữ hòa khí và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Top cung hoàng đạo thích giảng đạo lý: Nói chuyện thôi cũng biến thành buổi học cuộc đời

Top cung hoàng đạo thích giảng đạo lý: Nói chuyện thôi cũng biến thành buổi học cuộc đời

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người chỉ cần mở miệng là "giảng đạo lý". Họ nghiêm túc đến mức đôi khi khiến người khác vừa nể vừa e dè. Tuy nhiên, những lời của họ vẫn thường ẩn chứa nhiều điều đáng suy ngẫm.

Bị con cái từ chối sống cùng, cặp vợ chồng U70 nghỉ hưu theo cách 'ngược đời': Sống thoải mái, cần gì dựa vào ai

Bị con cái từ chối sống cùng, cặp vợ chồng U70 nghỉ hưu theo cách 'ngược đời': Sống thoải mái, cần gì dựa vào ai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị các con từ chối, vợ chồng 62 tuổi chọn cách nghỉ hưu tự lập, biến tuổi già thành quãng thời gian hạnh phúc, an nhiên và đầy tự do.

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này

Thất bại lớn nhất ở tuổi trung niên: Không phải tiền bạc, mà là không vượt qua được 3 rào cản này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên, không phải là không có tiền, mà là không vượt qua được 3 rào cản của đời người.

90% người có học vấn cao không sống sung túc như tưởng tượng: Nguyên nhân khiến ai cũng giật mình

90% người có học vấn cao không sống sung túc như tưởng tượng: Nguyên nhân khiến ai cũng giật mình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi học vấn cao không còn đồng nghĩa với thành công - hàng triệu người có bằng cấp cao đang vật lộn với thu nhập thấp.

Top