LHQ kêu gọi giải pháp toàn cầu cho khủng hoảng lương thực

| Bốn phương

Giadinh.net - Khủng hoảng lương thực tại các nước đang phát triển sẽ lan rộng và tồi tệ hơn, nếu các nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới không có những bước đi mạnh mẽ để kéo giá lương thực xuống hỗ trợ người nghèo.

Đó là thông điệp của Chủ tịch Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (Food and Agriculture Organisation - FAO) đưa ra ngày hôm qua. Ông Jacques Diouf cho biết, mặc dù năm nay dự đoán sản lượng lương thực toàn cầu có thể tăng 2,6%, nhưng mức giá kỉ lục hiện nay là không thể giảm. Điều này sẽ khiến các nước nghèo phải chi đến 56% ngân sách để nhập khẩu lương thực, đồng nghĩa với việc hàng triệu người nghèo đối mặt với nguy cơ chết đói.

Ông Diouf phát biểu tại một cuộc hội thảo rằng: “Thực tế là đã có rất nhiều người chết vì đói trong thời gian khủng hoảng lương thực vừa qua. Nếu chúng ta không có những hành động mạnh mẽ và cần thiết ngay từ bây giờ, sẽ còn có nhiều người nghèo nữa phải chết đói. Nhưng vấn đề sẽ tồi tệ hơn bởi họ sẽ không ngồi đó để chịu đựng, mà phản ứng lại trước cuộc khủng hoảng.”

Từ đầu năm đến nay, khủng hoảng lương thực đã diễn ra ở các nước Châu Phi, Indonesia, PhilippinesHaiti. Theo kết quả báo cáo mói nhất cả FAO, tổng số các quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng lương thực là 37 nước, tập trung chủ yếu ở Châu Á và Châu Phi. Căng thẳng nhất là ở Haiti nơi đã xảy ra bạo động do giá cả leo thang, làm 4 người thiệt mạng tuần trước.

Ông Diouf nói: “Tôi cho rằng vấn đề lương thực hiện nay không kém phần quan trọng như những việc mà Hội Đồng Bảo An đang làm liên quan đến hòa bình, an ninh và quyền con người.” Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay, như sự gia tăng nhu cầu từ hai quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc và Ấn Độ, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu thấp nhất trong vòng 25 năm qua, giá dầu tăng cao nhất trong lịch sử, các nước xuất khẩu lương thực chủ yếu trên thế giới hạn chế bán ra để đảm bảo an ninh lương thực…

Chủ tịch của FAO cho rằng trong khi ở các nước phát triển giàu có người dân chỉ nhận thấy mức giá tăng ở các siêu thị, thì những ảnh hưởng ở các nước đang phát triển còn hơn những gì đang được bàn đến, vì 50-60% thu nhập của người dân dành cho thực phẩm, trong khi ở các nước phát triển chỉ là 10-20%. Ông Diouf kêu gọi lãnh đạo các quốc gia nên cử người tham gia cuộc hội thảo sắp tới tại Rome vào ngày 3-5/6 về khủng hoảng lương thực.

Đối với việc cấm xuất khẩu gạo ở Ấn Độ và Việt Nam, ông Diouf khẳng định đây là những bước đi bình thường của các quốc gia xuất khẩu gạo vì ưu tiên hàng đầu dành cho người dân, cho dù các nước này biết rằng nó sẽ có thể khiến giá gạo thế giới tăng cao. Theo ghi nhận, chỉ gần 1 tuần sau khi Ấn Độ và Việt Nam thông báo ngừng xuất khẩu gạo, giá gạo thế giới đã tăng gần 40%.

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.