Liên Hợp Quốc tăng cường cứu đói Bắc Triều Tiên

| Bốn phương

Giadinh.net - Chương trình lương thực LHQ cho biết, một thỏa thuận mới với Bắc Triều Tiên đã được kí kết, cho phép mở rộng công việc cứu trợ sau khi một tàu lương thực của Mỹ cập cảng Bắc Triều Tiên.

Nếu được thực thi, thỏa thuận này sẽ giúp cứu đói cho hơn 5 triệu người nghèo ở Bắc Triều Tiên với hơn 50 nhóm cứu trợ trải khắp các khu vực nông thôn. Đây được coi là một bước đi cần thiết. khi mà nước này đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực trầm trọng, và mất mùa vì hạn hán.

Nhiều năm qua, Bắc Triều Tiên phải phụ thuộc hầu hết vào lương thực cứu trợ quốc tế. Chỉ tính riêng những năm 1990, đã có hơn 1 triệu người chết đói, và với tình hình khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay, nạn đói chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn.

Trước đây, nhiều khu vực thiếu đói là nơi mà nhân viên cứu trợ và phóng viên nước ngoài không được phép tiếp cận. Nhưng nay, sau khi Bắc Triều Tiên đang dần mở cửa với vấn đề hạt nhân, việc cứu trợ sẽ hiệu quả hơn đối với LHQ.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã phá hủy tháp nước tản nhiệt của một trong những lò phản ứng hạt nhân quan trọng nhất của nước này và trao bản tuyên bố ngừng các hoạt động hạt nhân cho Trung Quốc. Phản ứng lại, Mỹ đã bắt đầu xem xét đưa Bắc Triều ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố, và rất có thể sẽ dỡ bỏ dần dần lệnh cấm vận nhiều năm qua.

Sơn Nguyên (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.