Liệu pháp mang tên "tình yêu"

| Bốn phương

Giadinh.net - Sau khi được giải thoát khỏi hầm kín vào tháng 4 năm ngoái, Elisabeth, nạn nhân của vụ "ông bố loạn luân Josef Fritzl", được chẩn đoán mắc các bệnh về tâm thần như hay gặp ác mộng, mất trí nhớ và bị những hình ảnh kinh hoàng ám ảnh.

Elisabeth năm 14 tuổi.

Cô phải trải qua quá trình điều trị tâm lý để hàn gắn những tổn thất về tinh thần mà cô phải trải qua trong suốt nhiều năm bị giam cầm trong hầm kín.
Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra với Elisabeth khi mối tình với chàng vệ sĩ tên Thomas kém cô 14 tuổi nảy nở. Thomas là vệ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ cô và 6 đứa con trong suốt thời gian hơn 1 năm qua.
 
Nhờ “liệu pháp tinh thần” mới, Elisabeth gần như đã bình phục và chấm dứt hẳn những khóa điều trị tâm lý. Tình yêu với Thomas đã giúp Elisabeth thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ. Thomas cũng là người đàn ông duy nhất mà Elisabeth đồng ý gặp gỡ kể từ khi cô bị bố ruột bắt cóc năm 1984.

Chuyên gia tâm lý điều trị của Elisabeth cho rằng, đây đúng là sức mạnh phi thường của tình yêu. Nó giúp Elisabeth bình phục nhanh hơn bất kỳ một liệu pháp trị liệu nào trên đời.       

N.Linh (Theo DailyMail)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.