Báo chí Malaysia đưa tin, dự luật trên sẽ buộc phụ nữ phải có một giấy cho phép xuất ngoại từ gia đình hoặc những người quản lý tại nơi làm việc. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Rais Yatim cho biết, dự luật này sẽ ngăn chặn việc phụ nữ độc thân bị các băng nhóm tội phạm sử dụng để buôn lậu ma túy, và giảm số phụ nữ Malaysia bị bắt giam ở nước ngoài đang có xu hướng gia tăng.
Ông Rais Yatim đưa ra một con số cho thấy, 90% phụ nữ Malaysia bị bắt và kết án ở nước ngoài liên quan đến việc buôn bán ma túy. Do đó, một giấy xin phép xuất ngoại bắt buộc sẽ giúp gia đình của những phụ nữ muốn xuất ngoại một mình đảm bảo được rằng những phụ nữ này không bị lợi dụng bởi các băng nhóm tội phạm. "Nhiều phụ nữ rời Malaysia do đặc thù công việc hoặc tham gia hội thảo quốc tế. Và những quy định mới sẽ giúp chúng tôi biết được họ đi đâu và xuất ngoại với mục đích gì", ông Rais Yatim nói.
Tuy nhiên, Hội đồng Phụ nữ quốc gia Malaysia cho rằng, dự luật này vi phạm quyền cơ bản của phụ nữ. Các tổ chức vì quyền phụ nữ khác cũng lên tiếng phản đối vì dự luật này quá khắt khe và không phù hợp trong thời đại toàn cầu hóa, điều đó đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ mất đi quyền bình đẳng trong việc tự quyết định việc đi lại của mình.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng một văn bản xin phép như vậy rất dễ làm giả, và sẽ chỉ khiến mọi thủ thục thêm phức tạp. Hiện, chính phủ Malaysia vẫn đang xem xét việc có thông qua dự luật mới này hay không.
Thu Minh (Theo BBC)