Mất điện ở trạm vũ trụ quốc tế

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 30/1, hai nhà du hành vũ trụ người Mỹ là Peggy Whitson và Daniel Tani đã phải bước ra ngoài không gian để sửa một thiết bị hỏng hóc ảnh hưởng đến hệ thống điện của trạm. Sự cố này xảy ra đúng vào ngày kỉ niệm 50 năm NASA phóng vệ tinh đầu tiên mang tên Explorer 1 lên vũ trụ.

Hai nhà du hành này đã thay thế một  môtơ định hướng cho những tấm pin nhiên liệu hướng về phía mặt trời. Ngay sau khi được thay thế, hệ thống điện đã hoạt động trở lại bình thường. Đây là một kế hoạch mạo hiểm hơn mức bình thường vì hai nhà du hành có thể bị giật điện bất kì lúc nào. Do đó, vì lý do an toàn, họ đã phải đợi đến khi trạm vũ trụ quốc tế rơi vào phần tối của Trái Đất, rồi dần dần tiến hành tháo rỡ các thiết bị.

Cũng vì lý do an toàn, hai nhà du hành đã được yêu cầu không chiếu bất kì loại ánh sáng nào vào tấm pin để tránh tạo ra dòng điện, họ đã phải tiến hành viêc sửa chữa trong bóng tối. Việc ra khoảng không lần này rơi vào đúng dịp kỉ niệm 50 năm NASA phóng vệ tinh đầu tiên mang tên Explorer 1 lên vũ trụ. Và ngày mai, thứ 6 ngày 1/2 sẽ đánh dấu lễ kỉ niệm 5 năm thảm hoạ Columbia, khi mà chiếc tàu du hành vũ trụ mang tên Space Shuttle Columbia vừa quay trở lại bầu khí quyển sau 16 ngày làm nhiệm vụ ngoài khoảng không đã bốc cháy và làm thiệt mạng toàn bộ 7 phi hành gia vào sáng ngày 1/2/2003.

Thu Hường (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.