Máy bay lao ra khỏi đường băng làm 4 người thiệt mạng

| Bốn phương

Giadinh.net - Một chiếc máy bay ở quốc gia Trung Mỹ Honduras, bên bờ biển Caribbean đã mất lái lao ra khỏi đường băng, đâm sang một đại lộ đông đúc ở thủ đô Tegucigalpa, làm chết một phi công, hai hành khách và một người điều khiển xe gắn máy.

Ngoài ra, 81 người khác đã bị thương, bao gồm cả Cựu giám đốc lực lượng vũ trang Honduras, tướng Daniel Lopez Carballo.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Grupo Taca Airbus 320 mang theo 124 hành khách đang chuẩn bị hoàn thành việc hạ cánh thì lao ra khỏi đường băng, đâm vào rào chắn sân bay, làm bẹp đầu máy bay khiến hai phi công bị mắc kẹt không thể thoát ra khỏi buồng lái.

Cesar Villalta, giám đốc bệnh viện quân đội Honduras, cho biết, lực lượng cứu hộ đã phải cắt bỏ phần máy bay bẹp dúm để đưa hai phi công ra ngoài, nhưng một người trong số đó đã thiệt mạng.

3 hành khách thiệt mạng gồm có ông Harry Brautigam, Giám đốc một ngân hàng phát triển trong khu vực, một tài xế taxi, và bà Janneth Shantall vợ của Đại sứ Brazil tại Honduras và một người đàn ông tên Brian Michael Fraser Neele.

Các nhân viên cứu hộ đưa hành khác ra khỏi xác máy bay.

Khoảng hơn 7.500 lít xăng máy bay đã chảy ra ngoài, buộc các nhà chức trách phải tìm cách giải tán hàng nghìn người hiếu kì đổ về khu vực tai nạn, đồng thời tìm cách lôi những chiếc ô tô bị mắc kẹt dưới gầm động cơ bên trái của chiếc máy bay.

Ivan Mejia, phát ngôn viên Bộ An ninh nước này cho biết: “Xăng của chiếc máy bay có thể gây ra một vụ nổ lớn, và nếu điều đó xảy ra sẽ là một bi kịch”.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do thời tiết xấu, mưa nhiều khiến đường băng bị trơn. Những ngày qua, cơn bão nhiệt đới Alma đã gây mưa lớn tại Honduras. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa góp phần gây ra vụ tai nạn là sự cũ kĩ của sân bay quốc tế Toncontin được xây dựng từ năm 1948, với đường băng ngắn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện nay, và thiết bị định vị lạc hậu.

Đáng nói hơn, sân bay này lại xây dựng bên cạnh vùng đồi của thủ đô Tegucigalpa làm hạn chế tầm nhìn của phi công khi hạ cánh. Năm 1989, vụ tai nạn thảm khốc nhất tại đây xảy ra khi một chiếc máy bay đâm vào một ngọn đồi làm chết 133 người.

Sơn Nguyên (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.