Mẹ chồng không thích tôi ăn diện

| Tâm sự

GiadinhNet - Chào các chị, em mới kết hôn được 6 tháng và chính thức phải làm dâu được 3 tháng.

Lúc mới kết hôn em chưa phải làm dâu ngay, nhưng không may cho em sau kết hôn được một tháng thì ba chồng em mất vì đột quỵ. Thời điểm đó, mọi người trong nhà chồng đã có người ì xèo tiếng là do em "nặng vía" mà vừa mới cưới về bố chồng đã mất. Lúc đó em đau đớn lắm, em thực sự sốc và buồn ghê gớm nhưng mọi người ở bên cạnh và đặc biệt là chồng động viên nên em vững tâm vượt qua. Sau khi bố chồng mất được 3 tháng thì mẹ chồng lên ở cùng vợ chồng em. Tính đến nay được 3 tháng rồi nhưng hình như vì những ấn tượng đó mà mẹ chồng không ưa em? hay bởi em quá nhạy cảm?


Em không còn được chiều chồng bằng những bộ cánh quyến rũ nữa. (Ảnh minh họa)

"Em không còn được chiều chồng bằng những bộ cánh quyến rũ nữa". (Ảnh minh họa)

Em vẫn còn trẻ nên thích ăn diện, nhưng cứ mỗi lần mặc một bộ đồ mới trước khi đi làm là bà lại tỏ ra không vui. Mẹ chồng em nói: "Nhà chưa hết tang, chú ý ăn mặc". Em nghĩ hợp lý và em đã thay đổi rất nhiều. Em chuyển hết các bộ cánh sắc mầu sang các bộ mầu tối nhưng kể cả như thế, có vẻ mẹ chồng em cũng không vui. Có hôm trước khi ra khỏi nhà, em mặc một bộ quần âu áo sơ mi, lỡ có một tí ren trước ngực vì nói thật em còn trẻ, cũng khá điệu nên quần áo cũng phải điệu đà. Nhìn thấy thế mẹ chồng em nói: "Con vào thay bộ khác. Mặc thế này người ta cười cho". Em thanh minh lại: "Bộ này tối mầu rồi mà mẹ". Mẹ chồng em nghiêm mặt lại: "Con vào nhà soi lại gương". Nói thật em thấy ấm ức lắm. Mẹ chồng em quá cổ hủ. Em cảm thấy bí bách vô cùng.

Chuyện ăn mặc ra ngoài đã đành, cả trang phục trong nhà của em cũng bị mẹ chồng em can thiệp. Bà bắt em thay hết quần áo mầu sắc chuyển thành mầu tối. Quần không được mặc ngắn trên đầu gối. Em không hiểu bà lấy đâu ra những cái kiêng kỵ kiểu đó. Nó thực sự làm em bức xúc. Các chị thử nghĩ xem, với phụ nữ chúng mình quần áo cũng là một cách để giảm stress trong cuộc sống, ấy thế mà cứ về đến nhà phải diện những trang phục tối mầu, những trang phục lỗi thời và mang mầu sắc buồn bã, thì thử hỏi làm sao mà vui vẻ được.

Em tâm sự với chồng thì chồng em nói, thôi cố gắng chiều bà một thời gian rồi anh tính. Nhưng tình trạng cứ thế này thì thật sự quá mệt mỏi. Theo các chị em phải làm thế nào? Em sẽ nói gì với bà? Em phải làm gì để bà thay đổi quan điểm? Chứ cứ mỗi lần nghĩ đến về nhà là em lại mệt mỏi. Mong lời khuyên từ các chị!

thuyhan....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.