Mẹ con hay cãi nhau là kiểu quan hệ lý tưởng nhất
Bạn không thể chịu đựng được khi sống cùng mẹ, nhưng không thể không có bà. Đây được xem là kiểu quan hệ mẹ con tốt nhất
1. Mẹ là người bạn thân thiết nhất
Mối quan hệ của hai mẹ con có thể khiến người ngoài không khỏi ngạc nhiên hay thậm chí lầm tưởng hai người là chị em khi mặc chung quần áo. Người mẹ luôn tham gia vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của con gái, kể cả những việc hầu hết chúng ta đều muốn tách biệt khỏi phụ huynh. Bạn và mẹ đi mua sắm, đi chơi cùng nhau và sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều cũng như cực kỳ gần gũi.
Chuyên gia tâm lý Wendy Bristow cho biết “Việc cố gắng trở thành bạn tốt nhất của con hoặc coi mẹ là người bạn tâm giao không thực sự là điều tốt nhất. Bởi điều này đồng nghĩa với việc con chưa học được tách rời cha mẹ ra để trưởng thành. Yêu thương mẹ rất nhiều và luôn muốn ở cạnh họ không có gì sai nhưng bạn không thể mãi mãi là một đứa trẻ trong mắt cha mẹ”. Có hai giai đoạn quan trọng để con học cách tách ra khỏi cha mẹ là khi trẻ chập chững biết đi và tuổi trưởng thành, nếu trong hai giai đoạn này, con vẫn hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ thì không bao giờ trở nên độc lập.
Wendy còn cho biết thêm về mối quan hệ kiểu này như sau: “Có thể người mẹ không muốn chấp nhận tuổi tác khác biệt của mình và điều này không thực sự là tốt. Bạn cần mẹ đóng vai trò hỗ trợ và làm mẹ. Đồng thời, người mẹ cũng cần có cuộc sống riêng theo đúng thế hệ của mình. Bạn cần không gian riêng dành cho nửa kia và người mẹ của bạn có thể ghen tị với chồng bạn hoặc can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm lứa đôi. Để có một mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia, người mẹ cần đứng đằng sau hỗ trợ”.

Ảnh: wadds.empowernetwork.com.
2. Giữ liên lạc quá thường xuyên
Con gái thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ hàng tuần khi sống ở xa, chẳng hạn như ở một thành phố khác. Hai mẹ con có mối quan hệ rất tốt nhưng người con sẽ coi mẹ là một cá thể độc lập và lựa chọn thông tin khi chia sẻ với mẹ. Tách rời khỏi cha mẹ và sống độc lập là hoàn toàn bình thường. “Nếu bạn giữ liên lạc với cha mẹ một lần mỗi tuần khi sống ở xa, điều này là hoàn toàn ổn. Đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ bền vững và không ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là giữa bạn và mẹ chỉ tồn tại khoảng cách địa lý? Nếu bạn có chuyện không vui xảy ra, bạn có gọi cho mẹ nhiều hơn 1 lần?”.
Emma, một kĩ sư 43 tuổi, từ Shropshire cho biết mình thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ vào cuối tuần. “Chúng tôi rất yêu quý nhau nhưng đây là một mối quan hệ xa cách và khó khăn. Tôi thường gọi điện thoại để hỏi thăm mẹ. Bà sẽ nói về bản thân không ngừng trong 40 phút rồi mới hỏi tôi thế nào. Và khi tôi vừa nói ‘Đầu gối của con bị đau’ thì bà sẽ tiếp tục kể lể rằng đầu gối mình cũng bị đau. Tôi nói 'Mẹ lại nói về mình rồi'. Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể thành thật hơn với mẹ và mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi biết mẹ cũng rất tự hào về mình”.
3. Không thể sống cùng mẹ nhưng cũng không thể sống thiếu
Mối quan hệ giữa Dawn French và Billie là kiểu quan hệ này. “Mối quan hệ của chúng tôi rất kỳ lạ khi cùng trải qua những giây phút hòa bình, mâu thuẫn vặt lẫn chiến tranh. Chúng tôi thường hòa thuận với nhau nhiều hơn nhưng không phải không có chiến tranh. Đôi khi tôi không thích con gái mình và ngược lại, nó cũng không chịu được tôi, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua thời điểm khó khăn đó”, người mẹ cho biết.
Họ sống cách xa nhau khoảng 12 phút lái xe. “Chúng tôi không thể sống chung với nhau, sẽ có chiến tranh nổ ra nhưng phải sống gần nhau”.
Những cặp mẹ con thế này sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu sống không có nhau mặc dù đôi khi họ làm đối phương tức giận. Chuyên gia đánh giá đây là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ và con cái.
Người mẹ cho biết “Con tôi không muốn đọc sách cùng tôi hay đi du lịch cùng tôi. Con tôi thuộc kiểu người khác”. Chuyên gia nói “Mong muốn của người mẹ này là có đứa con thích đọc sách cùng mình nhưng thực tế không đạt được điều đó. Đây chính là thực tế của việc làm cha mẹ. Bạn muốn chia sẻ sở thích với con nhưng chúng khác với bạn và trong một mối quan hệ tốt đẹp, bạn cần học cách chấp nhận khác biệt”.
Những mâu thuẫn nảy sinh cũng không phải là xấu, thậm chí còn tốt hơn là vờ như bất đồng không tồn tại. Mâu thuẫn là tự nhiên nhưng điều quan trọng là tình cảm giữa hai người có thể dung hòa điều đó, bạn có thể cãi cọ, làm hòa và tiếp tục yêu thương nhau.
4. Mẹ như người giúp việc
Đây là kiểu quan hệ đôi bên cùng có lợi khi người mẹ giúp chăm sóc con cái khi bạn bận làm việc hoặc muốn có thời gian xả hơi. Bà rất thích việc trông cháu còn bạn thì được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đôi khi người mẹ sẽ cảm thấy công sức của mình không được trân trọng và đôi khi bạn thường ỷ lại, đẩy trách nhiệm cho bà.
“Trong thời kì trước, đây sẽ được gọi là gia đình. Nhưng hiện nay, nó ít xảy hơn. Khi bạn bận làm việc, mẹ bạn giúp chăm sóc con cái là điều vô cùng tuyệt vời”.
Naomi, 65 tuổi, đã chăm sóc cháu ngoại từ khi nó mới sinh đến năm 7 tuổi cho biết: “Tôi quá già để làm việc này. Tôi rất mệt mỏi. Đã đến lúc tôi phải nói với con gái mình rằng tôi không muốn đảm đương nữa. Tôi cảm thấy nó đang ỷ lại vào mình”.
Một khía cạnh khác của mối quan hệ kiểu này đó là khi người mẹ thay con đảm đương việc chăm sóc con cái, bạn sẽ có thể mất đi tiếng nói của mình với tư cách là một người mẹ. Bạn có thể thấy được những phản ứng của trẻ kiểu như “Bà ngoại sẽ cho con ăn kẹo đến chán thì thôi”. Tuy nhiên, một mối quan hệ mẹ - con gái tốt đẹp sẽ giúp bạn có cơ hội để trao đổi về vấn đề này và tìm cách tháo gỡ.
Theo Hương Giang/VnExpress
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 15 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 16 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.