Medvedev: Con đường đến điện Kremli

| Bốn phương

Giadinh.net - Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev đã đắc cử Tổng thống Nga trong một chiến thắng thuyết phục với hơn 70% số phiếu bầu.

>> Dmitry Medvedev - Tổng thống mới của nước Nga 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Vladimir Churov cho biết, trong 99,4% số phiếu đã được kiểm thì tỷ lệ ủng hộ ông Medvedev là 70,23%.

Về nhì sau ông Medvedev là lãnh đạo đảng Cộng sản, ông Gennady Zyuganov với 17,76% số phiếu ủng hộ. Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky giành được 9,37% và ứng viên không mấy nổi tiếng, Chủ tịch đảng Dân chủ Andrei Bogdanov, chỉ được 1,29% số phiếu.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào thứ sáu tuần này, nhưng với đa số phiếu đã được kiểm, ông Medvedev chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Putin. Theo kế hoạch, lễ nhậm chức của ông  Medvedevsẽ diễn ra vào ngày 7/5.

Như vậy, Medvedev sẽ trở thành ông chủ trẻ nhất Điện Kremlin kể từ thời Sa hoàng Nicholas Đệ nhị.

Tin bài liên quan

> Ẩn số người kế nhiệm Putin
> Hé lộ về người được Putin chọn kế nhiệm
> Medvedev và lời hứa thúc đẩy kinh tế Nga
> Bộ đôi Putin - Medvedve có thể lãnh đạo nước Nga đến năm 2033.

Không ai có thể ngờ rằng, người thanh niên 16 năm trước thích mặc áo khoác hiệu Versace và dùng bút Parker, làm việc rất chăm chỉ để phụ tá cho một cựu trung tá KGB tên Vladimir Putin một ngày nào đó sẽ trở thành người quyền lực nhất nước Nga dưới sự hướng đạo của người thầy Putin.

Tuy nhiên, có rất nhiều sự khác biệt giữa 2 thầy trò, thậm chí ngay cả khi một số báo chí phương Tây gọi Medvedev là “con rối” của Putin. Sự khác biệt về tính cách và thế hệ - đó mới chính là con người thật sự của Medvedev.

Tiểu sử

Ông Medvedev, sinh năm 1965, lớn lên trong giới trí thức St.Peterburg. Mẹ của ông - bà Yulia - dạy tiếng Nga và văn học Nga tại ĐH Sư phạm Herzen. Cha của ông - ông Anatony - là giáo sư vật lý tại Viện Bách khoa Leningrad. Hồi trẻ, Medvedev đã mơ ước trở thành một luật sư, phấn đấu học tập hết mình vì ước mơ đó. Ngoài giờ lên lớp, ông làm thợ hồ và lao công đường phố, tiết kiệm tiền để mua quần bò và các đĩa nhạc nước ngoài.

Con đường đến chính trường nước Nga

Khi hành nghề, ông là một luật sư khá ôn hòa. Ông đã viết một loạt sách giáo khoa nổi tiếng về luật  và sau đó làm thương nhân. Điều này đã tạo cho ông có quan điểm riêng về nước Nga và vai trò của Nga trên thế giới.

Năm 1989, Medvedev bị cuốn hút bởi các tư tưởng phương Tây về thị trường tự do và dân chủ. Và ông tham gia vào nhóm hỗ trợ vận động tranh cử cho giáo sư luật học Anatoly Sobchak tại ĐH Leningrad khi ông này quyết định tham gia tranh cử vào quốc hội Liên Xô và không lâu sau trở thành thị trưởng St.Peterburg.

Năm 1994, ngoài việc cố vấn cho Putin về các vấn đề luật pháp, ông đồng thời làm luật sư cho Ilim Pulp - công ty chế biến giấy liên doanh giữa Nga và Thụy Điển. Medvedev cũng có cổ phần trong công ty này.

Năm 1999, sự nghiệp của ông Putin cất cánh. Với sự bảo trợ của các phụ tá cốt cán của Boris Yeltsin, Putin trở thành giám đốc FSB, cơ quan thay thế KGB và sau đó kế nhiệm ông Boris Yeltsin trở thành Thủ tướng Nga vào năm 1999. Vì thế, Medvedev cũng có cơ hội để vươn cao. Medvedev theo Putin tới Moscow, trở thành Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin. Một năm sau, Medvedev đảm nhiệm vai trò điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống cho Putin đồng thời trở thành Chủ tịch tập đoàn năng lượng Gazprom - một công ty giàu có và là công cụ của chính sách đối nội, đối ngoại của Điện Kremli. Tới tháng 10/2003, ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng của Điện Kremli.

Năm 2004, ông Medvedev phụ trách chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Putin và làm tham mưu trưởng của tổng thống cho tới năm 2005, khi Putin cất nhắc ông lên làm Phó Thủ tướng thứ nhất dưới quyền ông Fradkov.

Và sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố tên người kế nhiệm thích hợp của mình, công khai hậu thuẫn Medvedev thì cái tên Medvedev càng trở nên nổi tiếng đối với toàn thể người dân nước Nga. Việc Medvedev khẳng định sẽ thực hiện các chương trình xã hội lớn với tham vọng nâng cao mức sống tiêu chuẩn của người dân thông qua các cải cách chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nhà ở…., khiến ông trở thành hình ảnh thân thiện trong con mắt người dân Nga, đặc biệt là người nghèo. Từ một người còn ít được nhắc đến, chỉ trong năm 2006 đã có tới 2.064 bài báo phát hành ở Nga và 6 kênh truyền hình lớn nhất Nga nói về Medvedev.

Cuộc sống gia đình

Gia đình riêng của ông cũng là một gia đình người Nga điển hình. Vợ ông, Svetlana Medvedev sinh năm 1965, vốn là bạn đồng môn với ông. Cả 2 quen biết nhau từ khi còn học phổ thông, yêu nhau và kết hôn năm 1989. Hai người có một cậu con trai tên là Ilya, sinh năm 1996.

Bà Svetlana Medvedev - Tân phu nhân tổng thống Nga

Bà Svetlana là một người thích tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị một chương trình trọng điểm hướng tới việc phát triển đạo đức và giáo dục thiểu số cho thế hệ trẻ của Nga. Với những đóng góp nổi bật của mình, bà nhận được giải thưởng do Nhà thờ Thiên chúa giáo Nga trao tặng. Bà cũng là người bảo trợ cho một trại trẻ mồ côi ở St Petersburg - nơi ở của hơn 300 trẻ em.

Mai Trang (tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.