Medvedev dùng dầu mỏ hàn gắn quan hệ với Phương Tây
Giadinh.net - Tân Tổng thống Nga Medvedev coi năng lượng là vấn đề trọng tâm trong chuyến thăm Tây Âu lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, và cam kết các nước Tây Âu sẽ có nhiều tiếng nói hơn đối với các nguồn cung cấp dầu mỏ từ Nga.
Ông Medvedev cho biết, các đường ống dẫn dầu và khí ga chạy qua các nước thứ ba có thể được điều hành bởi các tổ chức quốc tế, bao gồm cả các quốc gia Châu Âu. Đây có thể coi là bước đi mở, nhằm giúp xoa dịu căng thẳng gần đây với các nước Tây Âu, đặc biệt về vấn đề năng lượng.
Nga hiện nay là quốc gia xuất khẩu và có trữ lượng khí ga lớn nhất thế giới, và các nước Châu Âu chính là khách hàng lớn nhất của Nga. Nhưng mối quan hệ căng thẳng với các nước láng giềng như Ukraina làm cầu nối trung chuyển khí ga từ Nga là điều mà các nước Châu Âu thực sự lo ngại. Bởi hiện Nga đang cung cấp 1/4 tổng nhu cầu khí ga của Châu Âu.
Phát biểu tại Berlin, thủ đô nước Đức, ông Medvedev cho biết, Ban điều hành sẽ bao gồm các công ty của Nga, EU (Liên minh Châu Âu), và các quốc gia trung chuyển. “Điều này thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau mà chúng ta đang hướng tới tại Châu Âu”, Tổng thống Nga nói.
Ngoài ra, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Medvedev cũng lên tiếng bảo vệ cho kế hoạch xây dựng một hệ thống đường ống dẫn ngầm dưới biển Baltic để chuyển khí ga từ Siberian tới Châu Âu. Đây là dự án đã gặp không ít phản đối từ phía một số nước Tây Âu và các nước khu vực
Ba Lan lo ngại rằng, hệ thống này sẽ cắt giảm nguồn cung tới nước này trong khi nguồn khí sẽ chảy về phía Tây Âu nhiều hơn.
Về phần mình, nước Đức tỏ ra hoan nghênh hệ thống này và hi vọng kế hoạch có thể được triển khai theo đúng lộ trình. Bà Merkel cũng cam kết,
Sơn Nguyên (Theo Reuters)