Medvedev quyết tâm chống tham nhũng

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm nay, tân tổng thống Nga Medvedev đã phê duyệt kế hoạch quốc gia chống tham nhũng, một trong những kế hoạch quan trọng đầu tiên mà chính phủ mới của nước Nga quyết tâm theo đuổi.

Việc thông qua chương trình hành động này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Nga, bởi tham nhũng là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay tại Nga, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Nga đang trong giai đoạn phát triển bùng nổ.

"Chúng ta đều thấy rõ ràng rằng, tham nhũng là nguy cơ đe dọa sự phát triển và ổn định của mọi quốc gia", tổng thống Medvedev trao đổi với những người đứng đầu các ban ngành của chính phủ. “Nó phá hoại môi trường kinh doanh, làm suy yếu và làm hỏng hình ảnh quốc gia. Quan trọng nhất, nó làm giảm niềm tin của nhân dân vào chính phủ”, Medvedev nói.

Tổng thống Nga, vốn là một luật sư, cho biết thêm: "Tỉ lệ tham nhũng hiện nay đang ở mức rất cao. Chỉ tính riêng năm 2007, đã có 10.500 vụ án liên quan đến tham nhũng được đưa ra xét xử. Và chúng ta hiểu rằng đó chỉ là một phần của tảng băng chìm".

Ngay sau khi nhậm chức, một trong những bước đi đầu tiên mà ông Medvedev thực hiện là chấm dứt việc thanh tra các công ty nhỏ vì cho rằng đây chính là cách mà các nhân viên chính phủ đòi tiền hối lộ. Một văn bản mới cũng được thông qua, cho phép Tổng thống nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng chống tham nhũng.

Hải Minh (Theo ChinaDaily)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.