Một người mẫu bị bắt vì uống bia

| Bốn phương

Giadinh.net - Một người mẫu nghiệp dư ở Malaysia bị bắt vì uống bia nơi công cộng đã được hoãn thi hành án ngay trên đường áp giải đến trại giam.

Theo luật Hồi giáo ở Malaysia, Kartika Sari Dewi Shukarno, 32 tuổi phải chịu hình phạt 6 roi vì tội uống bia tại một quán rượu bên bờ biển.

Người phụ nữ này đã không kháng án và thậm chí còn yêu cầu hình phạt được tiến hành nơi công cộng để làm gương cho các cô gái khác. Vụ việc này tuần qua đã tạo nên những phản ứng khác nhau trong dư luận Malaysia.

Tuy nhiên, hôm 24/8 chiếc xe chở Kartika đến nhà tù nơi thực hiện hình phạt đánh đòn bất chợt quay đầu và đưa cô người mẫu này về nhà. Theo giải thích của nhà tù, vụ việc sẽ được tiếp tục sau tháng ăn chay Ramadan.

Phản ứng một cách bực tức với quyết định nửa vời của các nhà chức trách, Kartika nói: “Tôi thực sự sốc khi họ đối xử với tôi như một quả bóng đá. Tôi cần một sự rõ ràng, có hay không thi hành hình phạt đã được tuyên”.

Rượu bia ở Malaysia được phục vụ thoải mái cho khách du lịch và những người theo tôn giáo khác, nhưng có quy định nghiêm ngặt dành cho những người theo Đạo Hồi chiếm 2/3 dân số quốc gia này.

Lan Chi (Theo Timesonline)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.