Một nữ sinh lớp 7 ăn lá ngón tự tử

| Xã hội

Nữ sinh học lớp 7 ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đòi gia đình mua xe máy nhưng bị từ chối. Em này sau đó đã ăn lá ngón tự tử.

Sáng 31/3, trao đổi với Zing, ông Moong Văn Chăn, Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An , xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân là em X.T.K. (14 tuổi) nữ sinh lớp 7, trường THCS bán trú Huồi Tụ.

“Vụ việc xảy ra vào ngày 30/3. Nguyên nhân ban đầu được xác định là em K. đòi bố mua xe máy nhưng gia đình không chấp nhận. Sau thời gian nghỉ học thì K. ăn lá ngón tự tử", ông Chăn thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, ngoài em K., 3 tháng qua trên địa bàn có 2 trường hợp khác cũng ăn lá ngón tự tử. Hai trường hợp này đều là học sinh lớp 7 của trường THCS dân tộc bán trú Bảo Nam.

Theo ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng trường THCS dân tộc bán trú Bảo Nam, hai học sinh của trường tự tử đều có lý do rất đơn giản. Trong đó, trường hợp nữ học sinh lớp 7 ăn lá ngón tự tử vì bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương.

“Còn trường hợp nam sinh khá hy hữu. Sau Tết Tân Sửu, em này không chịu đi học lại nên nhà trường và gia đình vận động. Tuy nhiên, khi trên đường đến trường không hiểu vì sao em này đã ăn lá ngón tự tử", ông Phương cho biết.

Theo thống kê của UBND xã Bảo Nam, trong năm 2020 toàn xã có ít nhất 12 người ăn lá ngón tự tử.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Khi nào tài xế có căn cứ khiếu nại quyết định xử phạt?

Lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Khi nào tài xế có căn cứ khiếu nại quyết định xử phạt?

Đời sống -

GĐXH - Từ ngày 27/8, chiến dịch xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc chính thức được đẩy mạnh. Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đã chỉ rõ 5 tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng cứ cốt lõi giúp tài xế nhận diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tránh nguy cơ bị xử phạt oan trong các tình huống phức tạp như bị xe khác tạt đầu hay kẹt xe.

Ngành hàng không sẵn sàng phục vụ cao điểm dịp Quốc khánh 2/9

Ngành hàng không sẵn sàng phục vụ cao điểm dịp Quốc khánh 2/9

Xã hội -

GĐXH - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, dự kiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao. Các cảng hàng không, trong đó có Cảng HKQT Nội Bài, đã chủ động tăng năng lực khai thác, bổ sung nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm phục vụ hành khách an toàn, thông suốt.

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Cục CSGT cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Cục CSGT bắt đầu xử lý vi phạm “không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc” từ ngày 27/8, tình hình giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ có nhiều thời điểm khá thông thoáng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng và trời xuất hiện mưa lớn, vẫn ghi nhận tình trạng một số xe chạy sát nhau, chuyển làn liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.