Một phụ nữ Ai Cập sinh 7

| Bốn phương

Giadinh.net - Một ngày sau khi hạ sinh 7 em bé khỏe mạnh, hôm thứ 7 tuần trước, bà mẹ 27 tuổi người Ai Cập cho biết cô chỉ nhìn thấy con mình trên TV và hi vọng sẽ sớm được ôm và đặt tên cho các con.

Ghazala Khamis hiện nay vẫn được chăm sóc trong bệnh viện sau khi sinh hạ 4 bé trai và 3 bé gái. Cô cho biết lúc này cô rất hồi hộp và mong nhanh chóng được cho các em bé bú sữa.

“Tôi thấy các con trên TV, chúng thật đáng yêu”, Khamis tâm sự tại bệnh viện thành phố Alexandria. “Lúc này, tôi chỉ muốn ôm chúng vào lòng, nhưng tôi không biết sẽ chia sẻ bầu sữa thế nào với tất cả 7 đứa. Tôi sẽ cố gắng.”

Chồng và người thân của Khamis hiện đang bàn luận về những cái tên sẽ đặt cho lũ trẻ. Khamis trước đó đã có 3 con gái tuổi từ 7-11.

Bác sỹ Emad Darwish cho biết hiện nay lũ trẻ đều khỏe mạnh trong lồng kính, có cân nặng sau khi sinh là 1,3 – 1,7 kg.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập hứa sẽ chu cấp toàn bộ sữa và bỉm cho các em bé trong 2 năm đầu, nhưng gia đình Khamis hiện nay rất lo không biết sẽ chăm sóc 10 đứa trẻ như thế nào, vì gia đình chỉ làm nông nghiệp với thu nhập khoảng 4 đô la Mỹ/ngày. Khamis hi vọng chính phủ sẽ giúp họ xây dựng một ngôi nhà lớn hơn như là món quà dành cho lũ trẻ.

Thu Minh (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.