Mua sự ra đi
Giadinh.net - Trong khi ở các nước châu Âu khác, vấn đề nhập cư và hòa nhập được xử lý theo hướng xiết chặt quy định nhập cư và áp dụng nhiều biện pháp chính sách hỗ trợ người nhập cư hòa nhập vào xã hội sở tại; đồng thời nhằm sàng lọc và phân loại người nhập cư thì ở Đan Mạch lại thực hiện chính sách bỏ tiền ra để khuyến khích người đã nhập cư vào Đan Mạch hồi hương.
Mức độ tăng lớn đến như vậy là bằng chứng về quan điểm của Chính phủ Đan Mạch dành ưu tiên cao cho việc hồi hương người nhập cư. Bỏ tiền ngân sách ra để mua sự ra đi của người nhập cư vốn không phải là chuyện hiếm ở các nước Tây Âu, nhưng chịu chi đến mức nói trên thì mới chỉ thấy có ở Đan Mạch. Biện pháp này có thể trở thành tiền lệ mới ở Tây Âu, nhưng cũng có thể là "củ cà rốt" trong chính sách "cái gậy và củ cà rốt" ở Đan Mạch. Nếu đúng vậy thì nó là sự chuẩn bị về pháp lý và dư luận cho những biện pháp, chính sách tới đây còn khắt khe hơn đối với người nhập cư ở đất nước này.