Muốn có vợ xinh, công việc tốt, đàn ông Hàn Quốc đầu tư vào thẩm mỹ
Nhiều thanh niên Hàn Quốc sẵn sàng chi một khoản tiền không hề nhỏ cho công cuộc trùng tu nhan sắc với suy nghĩ đẹp lên sẽ giúp họ thành công trong cuộc sống.
Ngồi trong một quán cà phê ở Seoul (Hàn Quốc), Park Jae Hun nói anh sắp phải đến phòng khám để lấy lịch hẹn phẫu thuật thẩm mỹ.
Khi được hỏi điểm nào trên cơ thể khiến anh hài lòng nhất, Park không thể trả lời. Chàng trai 29 tuổi khá tự tin trong giao tiếp nhưng hoàn toàn tự ti về ngoại hình.
Tại Hàn Quốc, quốc gia được xem là trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới, ngày càng có nhiều đàn ông, giống như Park, luôn cảm thấy mình chưa đủ đẹp.
Với suy nghĩ đẹp sẽ thành công, nam giới tại xứ sở kim chi ngày nay quan tâm hơn đến ngoại hình và sẵn sàng chi tiền để "dao kéo" cải thiện nhan sắc.
Zing.vn trích dịch bài viết trên Spiegel, Asia One và South China Morning Post về câu chuyện nam giới xứ củ sâm đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn có nhiều cơ hội hơn trong tình yêu, công việc.

Quảng cáo của các phòng khám, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nổi bật ở lối vào ga tàu điện ngầm Sinsa, Seoul.
Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ
"Tôi muốn trông thật tự nhiên. Nhưng cũng muốn mình đẹp hơn người khác", Park Tae Ha nói.
Anh chàng 33 tuổi với mái tóc đen được cắt tỉa tỉ mỉ và làn da trắng mịn màng, đã ăn kiêng, tập luyện trong nhiều năm để có bờ vai rộng, cơ bụng sáu múi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Park, anh muốn có một gương mặt đẹp.
Anh bắt đầu tiêm botox bốn năm trước và tính đến hiện tại đã tiêm hơn năm mũi. Ngoài ra, chàng trai đang sống tại Seoul còn điều trị da bằng laser 20 lần và chỉnh hình cằm bốn lần.
Vào đầu tháng 4 vừa qua, anh đã tiêm botox thêm một lần nữa để khuôn mặt trông thon và cân xứng hơn.
Những phương pháp làm đẹp Park sử dụng chỉ có tác dụng trong một vài năm. Dù mỗi lần trùng tu là một lần đau đớn, 8X nói anh khó có thể dừng lại nếu muốn đẹp.

Park Tae Ha đang điều trị da bằng sóng âm.
Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc ước tính rằng tỷ lệ đàn ông Hàn đã phẫu thuật thẩm mỹ trong năm 2010 là khoảng 15%.
Theo Korea Herald, nghiên cứu trước đó được thực hiện bởi một trang web việc làm của Hàn cho thấy 44% nam sinh viên đại học dự tính sẽ phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai.
Rhee Byung Jun, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Seoul nói: "Ngày nay, nhiều thanh niên 20 tuổi cho tôi xem hình ảnh của các ngôi sao Kpop và nói họ muốn gương mặt như vậy".
Vẻ đẹp của nam giới đang thay đổi tại Hàn Quốc. Trước đây, người ta vẫn đánh giá cao những chàng trai lực lưỡng, cơ thể sáu múi.
Tuy nhiên, khi làn sóng Kpop ngày càng lớn mạnh, hình ảnh người đàn ông nam tính, rắn rỏi trong các bộ phim truyền hình những năm 1990-2000 đã được thay thế bởi vẻ đẹp "xinh trai" của các idol Kpop
Joy Kang, CEO của công ty phẫu thuật thẩm mỹ Eunogo, chia sẻ trên South China Morning Post: "Hình mẫu nam giới lý tưởng tại Hàn Quốc đã thay đổi nhiều. Nếu một chàng trai trông 'xinh' nghĩa là anh ấy đẹp trai".
'Dao kéo' để kiếm người yêu, tìm việc làm
Park Jae Hun đã không hẹn hò trong vài năm qua. Nhưng sau khi trùng tu nhan sắc, anh chàng gần 30 tuổi hy vọng sẽ sớm có người yêu.
Anh đã phẫu thuật cắt mí mắt, nâng mũi và gần đây nhất là gọt cằm và chỉnh khóe miệng để có gương mặt thân thiện hơn. Park nói anh muốn có bạn gái xinh đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp anh hiện thực mong ước đó.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiểm tra khuôn mặt của Park Jae Hun.
Theo Andrew Dunne, giảng viên ĐH Chosun ở Gwangju, nhiều người Hàn Quốc xem phẫu thuật thẩm mỹ là một khoản đầu tư xứng đáng.
Trước khi đến Hàn Quốc, Dunne đã thực hiện các nghiên cứu về vấn đề này. Ông từng viết trên Korea Herald rằng tại nơi làm việc, những người kém hấp dẫn về ngoại hình thường gặp những khó khăn trong tuyển dụng, thăng tiến.
Dunne cũng chỉ ra tại xứ sở kim chi những định kiến liên quan đến vẻ ngoài rất phổ biến và tồn tại trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Nhà nghiên cứu lấy ví dụ một số người mai mối ở Hàn thường đánh giá khuôn mặt là yếu tố hấp dẫn nhất, thậm chí quan trọng hơn các phẩm chất khác như tính cách, học vấn, gia đình của một đối tượng.
Trong một cuộc khảo sát gần đây với hơn 200 nhà tuyển dụng Hàn Quốc, gần 70% thừa nhận rằng vẻ ngoài của ứng viên ảnh hưởng nhiều đến quyết định của họ.
Theo Huệ Lâm (Tri Thức Trực Tuyến)
Không khí đón năm mới Bính Ngọ ở các nước châu Á
Bốn phương - 1 giờ trướcKhông khí đón chào năm mới đang tràn ngập từng cung đường và khu phố tại nhiều quốc gia châu Á sau những hoạt động đặc sắc vào đêm giao thừa.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?
Tiêu điểm - 4 giờ trướcGĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?
Tiêu điểm - 5 giờ trướcHong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục
Tiêu điểm - 11 giờ trướcTại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcMảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgười đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.