Mỹ: Công khai hàm lượng calo trong đồ ăn nhanh

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm 19/7, New York trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ thực hiện quy định yêu cầu các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh công khai hàm lượng calo trên thực đơn.

Thanh tra y tế có thể đưa ra mức phạt lên tới 2.000 đô la nếu như thông số calo cho mỗi món ăn không được xuất hiện cùng với tên và giá của món ăn đó.

Tuy nhiên, người dân New York tỏ ra không mấy quan tâm đến quy định này. Erika Roberson, 19 tuổi, cho biết cô sẽ vẫn ăn những gì mình thích và sẵn sàng gọi một suất Big Mac 540 calo ở McDonald sau đó là kem chanh 440 calo ở Starbucks. Các nhà phân tích cũng cho rằng, quy định này sẽ không có tác động nhiều đến thói quen ăn uống của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà giáo dục thì tỏ ra đồng tình với quy định này. Amanda Goodwin, một quản lý trường học, nói “Tôi đồng tình với quan điểm này. Hầu hết mọi người đều không nhận thức đầy đủ về những gì họ đang ăn, đặc biệt những thứ phổ biến ở tiệm ăn nhanh như bơ, sữa, hay đồ rán.”

Điều tra của thành phố New York năm ngoái cho thấy 30% người dân New York tiêu thụ khoảng 1.000 calo cho bữa ăn trưa. Quy định mới này được kì vọng sẽ góp phần giúp ít nhất 150.000 người thoát khỏi bệnh béo phì và ít nhất 30.000 người tránh được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thu Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.