Mỹ dự định mở lại Đại sứ quán ở Iran

| Bốn phương

Giadinh.net - Kế hoạch mở lại văn phòng ngoại giao của Mỹ ở Tehran lần đầu tiên sau 28 năm, dường như sẽ mở ra một bước ngoặt mới trong chính sách ngoại giao với Iran của chính phủ Tổng thống Bush.

Cách đây 2 hôm, vào ngày 16/7, Nhà Trắng cũng đã thông báo về việc Mỹ sẽ cử đặc phái viên tham gia đối thoại cùng EU và Iran về việc Iran ngừng làm giàu hạt nhân để đổi lấy các ưu đãi về kinh tế và chính trị.

Theo tờ The Guardian của London, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào tháng sau, mở đường cho việc Mỹ khôi phục lại cơ quan ngoại giao của mình ở Iran. Nếu điều này trở thành sự thực, nó sẽ là một tín hiệu tốt lành xoa dịu căng thẳng hiện nay tại Trung Đông, sau khi Israel và Iran liên tục tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới, mà điển hình là việc Iran 2 lần thử tên lửa tuần trước.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã lên tiếng đầu tuần này rằng, ông hoàn toàn hoan nghênh việc Mỹ mở lại Đại sứ quán, thay vì phải thông qua Đại sứ quán Thụy Sỹ như hiện nay.

Trong suốt 7 năm qua, kể từ khi Iran công bố chương trình hạt nhân của mình, chính phủ của ông Bush luôn tiến hành một chính sách ngoại giao một chiều, nghĩa là yêu cầu Iran vô điều kiện từ bỏ chương trình hạt nhân đó. Đáp lại, Iran muốn xoa dịu căng thẳng nhưng yêu cầu phải đối thoại trực tiếp với Mỹ, chứ không phải thông qua các nước EU.

Do đó, với việc cử đặc phái viên đến Thụy Sỹ tham gia đàm phán và kế hoạch mở lại Đại sứ quán ở Iran, ông Bush đang cho thấy những thay đổi mang tính ngoại giao mềm mỏng trước khi rời Nhà Trắng trong nửa năm nữa.

Sơn Nguyên (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.