Mỹ sẽ có Tổng thống gốc Phi đầu tiên trong lịch sử?

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 5/2 - còn được gọi là "Ngày thứ 3 trọng đại" - đã kết thúc với thắng lợi quan trọng của bà H.Clinton. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, sự vượt lên ngoạn mục của ông B.Obama đã khiến mọi người phải nghĩ đến vị tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

>> Ai sẽ là tổng thống Mỹ năm 2008?

Sau khi “Ngày thứ 3 trọng đại” (Super Tuesday) - ngày mà hơn 20 bang ở Mỹ tiến hành bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên tổng thống - kết thúc, những thắng lợi quan trọng đã thuộc về  bà H.Clinton (đặc biệt là sự ủng hộ của cử tri ở bang California, một trong những bang có số cử tri đông nhất) là đại diện của Đảng Dân chủ và ông J.McCain (đại diện của Đảng Cộng hòa). Đó cũng là lúc người ta tỏ ra nghi ngờ về chặng đường tiếp theo của ông Obama trong cuộc đua tranh chức tổng thống lần này.

Nhưng, chỉ sau một tuần, khi mà những bang quan trọng khác cũng bắt đầu tiến hành bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên tổng thống cho mỗi đảng, Thượng nghị sỹ Barack Obama đã khiến các đối thủ và tất cả mọi người hiểu thế nào là giá trị của hai từ “nước rút” bằng một cú bứt phá ngoạn mục với chiến thắng liên tiếp tại 8 bang. Cú bứt phá này không chỉ đưa ông Obama trở lại cuộc đua với tư cách là ứng cử viên hàng đầu, mà còn cho thấy rằng có vẻ như nước Mỹ đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn về tư duy: Bầu chọn vị tổng thống người da màu đầu tiên trong lịch sử!

Có rất nhiều dẫn chứng để chứng minh cho nhận định trên. Đó là việc bà Clinton quyết định thay người đứng đầu chiến dịch tranh cử ngay trong giai đoạn nước rút. Sự thay thế này cho thấy, cựu Đệ nhất Phu nhân  lo lắng như thế nào trước sức nóng ngày càng lan toả từ phía ông Obama. Những thắng lợi liên tiếp tại ba bang quan trọng là Washington D.C, Maryland, và Virginia trong ngày 12/2 đã củng cố vững chắc thêm ngôi vị của ông Obama.

Một điều đặc biệt nữa cho thấy ông Obama đang chiếm ưu thế, đó là sự ủng hộ ngày càng tăng của các cử tri nữ (niềm hi vọng lớn nhất của bà Clinton), cử tri người da trắng và người có thu nhập thấp. Thống kê cho thấy có đến 60 % cử tri nữ bầu cho ông Obama, một con số sẽ khiến bà Clinton phải đau đầu trong ngày 4/3 sắp tới khi mà hai bang tiếp theo là Texas và Ohio (với nhiều đại biểu dự đại hội Đảng Dân chủ) sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ. Đó là lý do tại sao hôm qua bà Hilary đã tức tốc đầu tư quảng cáo hình ảnh mình tại hai bang này.

Về phía Đảng Cộng hoà, ứng viên J.McCain có vẻ như chắc chắn sẽ là ứng viên tổng thống của Đảng này khi băng băng về đích với nhiều thắng lợi áp đảo trước đối thủ cùng đảng là ông Huckabee. Dường như dự cảm được bức tranh của cuộc chiến sắp tới, hôm qua, ông Obama đã nhen nhóm ngọn lửa tấn công hướng về phía ông McCain khi chỉ trích những chính sách mà ông gọi là “thất bại” của Đảng Cộng hoà trong thời gian qua.

Sơn Nguyên (Tổng hợp từ AP, CNN, Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.