Myanmar: 22.000 người chết trong cơn bão Nagris
Giadinh.net - Theo tin mới nhất, Đồng bằng Irrawaddy của Myanamr đang phải trải qua một trong những thời khắc kinh hoàng nhất trong lịch sử, khi số người chết đã lên đến 22.000 người và khoảng 30.000 người mất tích.
>> Cộng đồng quốc tế hướng về Myanmar
Ông Maung Maung Swe, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề thiên tai và cứu nạn Myanmar, cho biết, cơn bão Nagris là một cơn bão kinh hoàng với những đợt sóng to cao trên 4 mét, cùng sức gió mạnh 120 dặm/h, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến số người chết tăng cao. "Sóng cao tràn vào đất liền cuốn đi gần như một nửa tổng số ngôi nhà ở những làng gần biển", ông Maung nói trong cuộc họp báo hôm qua.
Có thể nói đây là cơn bão tồi tệ nhất ở Châu Á, kể từ cơn bão lịch sử năm 1991 ở
Vấn đề nước sạch và lương thực cũng được ông Maung nhấn mạnh là một trong những ưu tiên hàng đầu của công cuộc khắc phục hậu quả sau bão. Chính phủ Myanmar khẳng định, nước này có đủ gạo dự trữ, bất chấp những thiệt hại ở khu vực đồng bằng Irrawaddy, nơi được coi là vựa lúa của Châu Á cách đây 50 năm, thời điểm Myanmar là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Đại diện lực lượng cứu trợ của Liên minh Châu Âu cho biết, 3 tàu chở lương thực đã khẩn cấp được điều động đến Myanmar, đặc biệt là khu vực đồng bằng tập trung 27 triệu dân là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Tim Costello, Chủ tịch tổ chức Tầm nhìn Thế giới Australia cho biết, tổ chức này cũng sẽ tăng cường 600 nhân viên cứu trợ tới những vùng thiệt hại. Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi các nước trong khu vực và trên thế giới nhanh chóng ủng hộ và giúp đỡ
Những hình ảnh sau 2 ngày bão qua.
![]() |
![]() |
|
Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát trên đường phố. |
![]() |
![]() |
| Gốc cây cổ thụ trên đường phố bị bật gốc do gió lớn. |
![]() |
|
Những chuyến hàng cứu trợ đang được vận chuyển tới Myanmar. |
Hải Minh (Theo Reuters)




