Năm 2009, Iran có thể sản xuất điện từ các lò phản ứng hạt nhân

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm qua, 30/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã phát biểu như vậy trên các phương tiện truyền thông, rằng Iran có thể sản xuất được điện hạt nhân vào năm sau.

Phát biểu của ông được đưa ra khi mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét lệnh trừng phạt mới đối với Iran do nước này từ chối ngừng các hoạt động làm giàu uranium. Phát biểu trên được đưa ra khi ông có mặt tại Bushehr, thành phố miền Nam Iran, nơi mà một nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng. Một nhân viên chính phủ cho biết nhà máy này có thể sẽ đi vào hoạt động tháng 10 năm nay. Giám đốc điều hành Công ty sản xuất và phát triển điện nguyên tử Iran, ông Ahmad Fayazbakhsh cho biết ngày mà điện điện tử sẽ hoà vào mạng lưới điện quốc gia sẽ được thông báo ngay khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Hiện nay Nga đang giúp Iran xây dựng nhà máy và đã tiến hành bàn giao gói nhiên liệu hạt nhân thứ 8 và cũng là cuối cùng trong tuần này. Tuy nhiên, người đứng đầu công ty hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Nga, ông Atomstroyexport cho biết, nhà máy sẽ không thể hoàn thành trước thời điểm cuối năm nay 2008.

Ông Fayazbakhsh cũng cho biết thêm rằng Iran đang xây dựng một nhà máy điện có công suất 360 megawatt tại Darkhovein, tỉnh miền nam Khuzestan mà không có sự trợ giúp nào của các nhà thầu nước ngoài và hi vọng có thể sẽ đưa vào hoạt động năm 2017. Nhà máy mới này hiện vẫn đang nằm trên giấy tờ và sẽ được xem xét tiếp vào tháng 10 năm 2010.

Thời gian qua một số nước phương Tây và Isarel đã cáo buộc Iran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân với vỏ bọc là một chương trình điện hạt nhân vì hoà bình. Iran phản đối và cho rằng chương trình của mình hoàn toàn vì mục đích dân sự và dùng nguyên liệu hạt nhân vào việc sản xuất điện.

Tuấn Anh (Theo NYTimes)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.