Nam Định: Cá cảnh Mỹ Thắng vào mùa

| Xã hội

GiadinhNet - Gần đến ngày 23 tháng Chạp cũng là lúc thị trường cá cảnh bắt đầu nóng.

 
Làng Kim (xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc) là một trong những làng phát triển mạnh nghề nuôi cá cảnh, trong đó nhiều nhất là loại cá chép cảnh, cá ông Công và cá vàng 4 đuôi. Đây là những loại cá được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp Tết ông Công, ông Táo.
 
Với 286 hộ trong đó có gần 40 hộ nuôi cá cảnh, khu nuôi trồng thuỷ sản làng Kim hiện có diện tích lên tới gần 15 ha. Ngoài nuôi cá cảnh được tiêu thụ nhiều vào dịp ông Công, ông Táo, các hộ ở đây còn nuôi cá trắm đen thịt và trắm đen giống để bán ra thị trường quanh năm.
 
Cá cảnh được gây giống và bắt đầu nuôi từ đầu năm, tới cuối năm đã có thể thu hoạch để phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp Tết, đặc biệt là Tết ông Công, ông Táo. Cá cảnh có rất nhiều loại như cá Tai Tượng, cá Hồng La Hán, cá Đô La, cá Tài Phát... song các loại cá này khó nuôi, giá cả đắt nên chủ yếu ở đây chỉ nuôi loại cá chép cảnh, cá ông Công và cá vàng 4 đuôi là những loại cá có màu sắc đẹp, bắt mắt, sống khoẻ, có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, giá cả hợp lý, phù hợp với đại đa số khách hàng.
 
Anh Trần Văn Hiền - gia đình có diện tích ao cá lớn nhất làng cho biết: "Gia đình tôi có hơn 2ha với 2 vạn con cá chép cảnh và cá vàng 4 đuôi đã được khách buôn mua hết. Năm nay giá cá cảnh tăng hơn so với năm ngoái đến 20%. Cụ thể: Cá chép cảnh 1 năm 2-3 lạng/con giá 100.000 đồng/kg, tăng hơn so với năm ngoái 40.000 đồng/kg; cá chép cảnh 1-2 kg/con có giá 120.000-130.000 đồng/kg, tăng hơn so với năm ngoái 50.000 - 60.000 đồng/kg; cá vàng 4 đuôi 180.000/kg (12-13 con/kg), tăng hơn so với năm ngoái 40.000 đồng/kg".
 
Khác với nhiều loại mặt hàng, cá chép cảnh được tiêu thụ nhiều và gần như duy nhất một ngày 23 tháng Chạp. Do đó thường từ 15 tháng Chạp, khách buôn bắt đầu tới mua nhưng phải tới ngày 20 - 21 tháng Chạp mới bắt đầu đánh bắt và vận chuyển tuỳ thuộc vào các tỉnh xa hay gần. Không những vậy, vì là loại mặt hàng gần như chỉ được tiêu thụ nhiều nhất trong một ngày nên các khách buôn không muốn lấy sớm vì sợ môi trường thay đổi cá sẽ yếu và dễ chết.
 
Theo chị Nguyễn Thị Hoa, một khách hàng tới mua cá thì do quan niệm có từ lâu đời của người miền Bắc vào ngày 23 tháng chạp khi ông Công, ông Táo lên thiên đình phải cưỡi cá chép do chỉ có cá chép mới có thể vượt vũ môn hóa rồng bay lên trời nên sức mua loại mặt hàng này rất mạnh.
 
Thùy Dung
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thời tiết hôm nay 11/10 ra sao?

Thời tiết hôm nay 11/10 ra sao?

Xã hội -

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (11/10): Bắc Bộ ngày nắng; gió nhẹ, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin sáng 11/10: Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh, thủ tục thế nào? Nhiệt độ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ

Tin sáng 11/10: Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh, thủ tục thế nào? Nhiệt độ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4996/UBND-NC về triển khai thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026; Hà Nội có thể tăng hơn 3 độ C vào cuối thế kỷ XXI.

Cận cảnh hàng loạt công trình quanh Nhà thờ đổ Hải Lý ở Ninh Bình bị tháo dỡ

Cận cảnh hàng loạt công trình quanh Nhà thờ đổ Hải Lý ở Ninh Bình bị tháo dỡ

Đời sống -

GĐXH - Những ngày này, dọc bờ biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình ghi nhận không khí khẩn trương khi các hộ dân đồng loạt tháo dỡ 23 công trình xây dựng trái phép quanh Nhà thờ biển Hải Lý. Việc trả lại không gian thoáng đãng cho di tích là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa quyết định công nhận nơi đây là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.