Năm mới sống tối giản, tôi quyết sẽ không mua 5 thứ này
Cuộc sống của tôi có một số thay đổi, chẳng hạn như tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn năm trước, và tôi cũng có nhiều thời gian hơn để làm những việc muốn làm, như dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp hơn rất nhiều.
1. Các loại thẻ thành viên và thẻ tích trữ giá trị
Vào cuối năm 2023, tôi đã hủy nhiều tư cách thành viên trên nền tảng đã được gia hạn, đồng thời xóa một số thẻ giá trị tích trữ vô dụng.
Một mặt, đó là vì chúng ta bây giờ ngày càng bận rộn hơn, thực sự không có thời gian đến nhiều nền tảng như vậy để xem phim truyền hình và chương trình tạp kỹ, và số tiền khấu trừ hàng tháng thực sự không đáng, đó là vì nhiều cửa hàng đã đóng cửa, việc tìm kiếm số tiền ít ỏi trong thẻ thật lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, nhìn số tiền này bị lãng phí như thế này khiến tôi thực sự khó chịu, vì vậy tôi càng ngày càng cảm thấy những thứ như thẻ thành viên, thẻ tích trữ giá trị có thể là một loại thuế đối với cá nhân tôi.
Thành thật mà nói, tôi không nhớ mình đã đăng ký bao nhiêu thẻ thành viên. Những thẻ từ các cửa hàng thực tế và nền tảng trực tuyến cộng lại có tới 80 nếu không phải là 100. Tuy nhiên, không có nhiều thẻ mà tôi thực sự sử dụng. Tôi không nhớ chính xác có bao nhiêu tiền trong thẻ tích trữ hoặc có thể sử dụng những gì khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy hiện tại mình tiết kiệm được rất nhiều tiền nhưng sau này cũng lãng phí rất nhiều tiền, điều này thực sự không đáng.
Vì vậy, việc đầu tiên tôi phải làm trong năm 2024 là phải kiên quyết không đăng ký những thẻ hội viên, thẻ tích trữ giá trị vô dụng nữa, cần chi thì tiêu một lần, không sao cả.
2. Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da không cần thiết
Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da chắc hẳn là những thứ được các cô gái ưa thích mua, nhiều khi chạy theo xu hướng và mua rất nhiều, nhưng sau vài ngày, khi nhìn lại tôi thực sự không thích chúng nên tôi đã cất chúng đi hoàn toàn.
Đôi khi dọn dẹp tủ, nhìn những mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da đã hết hạn mà mình mới dùng vài lần, thực sự không muốn vứt đi nhưng lại không thể giữ lại. Lúc đó tôi chỉ muốn "tát mình hai phát".

Vì vậy, điều tôi muốn làm trong năm 2024 là mua ít lại, dùng hết thì mua lại, chỉ mua thứ phù hợp với mình, nếu thích món gì thì mua sample về dùng thử.
Con gái phải chăm sóc bản thân thật tốt và trang điểm, tôi hoàn toàn đồng ý với điều này, nhưng bạn phải chọn những gì phù hợp với mình và nâng cao kỹ năng trang điểm của mình.
Tôi đặc biệt phản đối việc nhiều cô gái chạy đi mua cùng một loại mỹ phẩm khi thấy các beauty blogger trông đẹp, nói thật, nếu bạn không có tay nghề cao thì mua cùng loại cũng vô ích.
3. Các loại phụ kiện giá rẻ
Con gái nên học cách đeo trang sức, nó có thể tôn lên vẻ đẹp của bạn rất nhiều, nhưng nhất định phải mua những món trang sức có giá trị một chút, đừng mua những loại quá rẻ, chỉ sau vài ngày đeo sẽ phai màu.
Tôi đã từng thích mua rất nhiều đồ trang sức ở cửa hàng đồng giá, nhìn thì đẹp nhưng sau khi tôi mua thì chúng chỉ nằm im. Vì vậy sau khi sống tối giản, tôi chỉ chọn những phụ kiện tốt hơn chứ không bao giờ mua quá nhiều, chỉ cần một vài món đồ với kiểu dáng phổ thông là bạn có thể sử dụng hàng ngày.
4. Đồ ăn nhẹ không lành mạnh
Tôi vốn rất thích tích trữ đồ ăn vặt, tuy không thích ăn nhiều nhưng lại thích mua nhiều về để ở nhà, tôi luôn cảm thấy việc này rất giống cuộc sống của những cô gái độc thân khác.
Nhưng vẫn còn đó một vấn đề, mỗi lần vứt đồ ăn vặt là tim tôi lại đau, cảm giác lãng phí tiền bạc khiến tôi vô cùng hối hận.
Kể từ khi bắt đầu thực hiện lối sống tối giản, tôi đã cố gắng kiềm chế ham muốn tích trữ đồ ăn nhẹ, nếu thực sự muốn ăn, tôi sẽ xuống nhà mua một ít, miễn là trong một ngày có thể ăn hết.
Lúc đầu tôi rất khó chịu nhưng dần dần mọi thứ dường như trở nên tốt hơn và tôi cũng hiểu rằng sự an toàn không phải là thứ chỉ có thể có được bằng cách tích trữ một thứ gì đó, tôi vẫn phải nỗ lực để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
5. Quần áo không phù hợp

Tôi thích xem video của các blogger thời trang, và tôi cũng từng thích theo dõi các xu hướng thời trang và mua chúng, tuy nhiên, nhiều bộ quần áo trên các blogger trông rất đẹp nhưng đối với tôi thì lại khác, sau đó tôi để xếp xó chúng và chưa bao giờ mặc.
Cảm giác nhìn tủ đầy quần áo mà không biết mặc gì thật sự rất khó chịu.
Sau này, tôi bắt đầu từ từ thay đổi bản thân và tự nhủ rằng khi nhìn các blogger thời trang, chúng ta chủ yếu tìm hiểu về cách ăn mặc và cách kết hợp, sau đó tìm ra phong cách phù hợp với mình và sử dụng quần áo hiện có để tạo nên vẻ ngoài đẹp nhất. Đừng chỉ mua những gì bạn nhìn thấy, bạn còn không biết thứ gì phù hợp với mình.
Vì vậy, tôi quyết định không mua quần áo cùng kiểu dáng nữa và cố gắng không mua quần áo cùng màu, bằng cách này tôi có thể đảm bảo rằng mình có thể phối hợp nhiều kiểu dáng khác nhau và tránh mua sắm mù quáng.

Việt Nam sản xuất tôm tốp 5 thế giới, nhưng thứ bị bỏ đi mới là "mỏ vàng" tỷ đô: Giá trị gấp 25 lần tôm
Xu hướng - 22 giờ trướcĐây là phế phẩm của một loài giáp xác chưa được khai thác đúng tiềm năng.

Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội
Xu hướng - 2 ngày trướcGĐXH - Nghị định 140 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, thực hiện rất nhiều dịch vụ hành chính liên quan đến cấp phép, cưỡng chế xây dựng, kinh doanh bất động sản... được chuyển giao từ cấp huyện.

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?
Xu hướng - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 24, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định này, Việt Nam chỉ có 3/38 doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%
Xu hướng - 4 ngày trướcMặt hàng này của Việt Nam hiện rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh
Xu hướng - 1 tuần trướcCác mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên vắng lặng, nhiều ki-ốt đóng cửa không bán hàng.

Người Trung Quốc thừa nhận 'ăn đứt' hàng nội, 'sản vật trời ban' của Việt Nam được săn lùng với giá đắt đỏ, xuất khẩu bỏ xa cả thế giới
Xu hướng - 1 tuần trướcViệt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu loại hạt này.

Một loại lá dân dã của Việt Nam bất ngờ được săn lùng với giá đắt đỏ: Xuất khẩu tăng 300%, là vị dược liệu quý hiếm ít quốc gia sở hữu
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại lá này còn là bài thuốc quý đối với sức khỏe với những công dụng bất ngờ.

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại quả này có giá cả đắt đỏ do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tại Việt Nam cũng đã có người trồng thành công loại quả này.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Một mặt hàng của Việt Nam ngày càng đắt hàng tại Nga: Thu gần 64 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới
Xu hướngNga đã chi 64 triệu USD nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam kể từ đầu năm.