Nam sinh Olympia đầu tiên phá kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong chương trình: 3 năm sau, cuộc sống hiện tại thành công cỡ nào?
Sau 17 năm phát sóng, lần đầu tiên có 1 thí sinh Olympia trả lời đúng hết 12/12 câu hỏi liên tiếp trong phần thi Khởi động của chương trình.
Cách đây 3 năm, cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia, một kỉ lục xuất sắc đã được lập nên nhờ vào thành tích bất bại của nam sinh Hoàng Cường đến từ lớp 11B5 (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh).
Sau 17 năm, Hoàng Cường là thí sinh đầu tiên trả lời đúng 12/12 câu hỏi và giành số điểm tuyệt đối 120 trong phần thi Khởi động. Hơn nữa thời gian kết thúc bộ câu hỏi còn thừa tận 7 giây. Với tốc độ đọc câu hỏi “nhanh chóng mặt” của MC Diệp Chi, Hoàng Cường không bỏ sót một câu nào, thậm chí khi MC còn chưa đọc xong câu hỏi thì cậu bạn đã có đáp án đúng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Bộ câu hỏi bao gồm từ nhiều nguồn kiến thức tổng hợp sách vở và kể cả cuộc sống như bóng đá, pháp luật, văn hóa,...
Để có thể trả lời trọn vẹn phần thi này, ngoài kiến thức cần thêm yếu tố tư duy, nhanh nhạy và tự tin của thí sinh. Bởi lẽ, áp lực và tâm lý cũng là một phần quan trọng trong mọi sân chơi kiến thức.

Với điểm số kỷ lục ở phần thi Khởi động, Hoàng Cường cũng giành chiến thắng chung cuộc vòng tuần với 370 điểm

Sau đó, Hoàng Cường cũng trở thành Quán quân Olympia
Hoàng Cường được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh "Cậu bé google" bởi lượng kiến thức đáng nể cũng như phản xạ cực nhanh chóng của mình. Cựu học sinh THPT Hòn Gai sở hữu một profile mà ai nhìn vào cũng trầm trồ.
Một số thành tích của Hoàng Cường:
- 3 lần đạt giải học sinh giỏi tiếng Pháp tỉnh Quảng Ninh
- Đạt HCB Olympic trại hè Hùng Vương 2017
- Giải nhất Rung Chuông Vàng trong khuôn khổ Olympic...
Dù đã có phần thưởng 35.000USD và nắm trong tay học bổng du học của trường Đại học Swinburne, Nguyễn Hoàng Cường vẫn tham gia kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Việt Nam và đạt được số điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 của Hoàng Cường cực kì ấn tượng. Trong đó có nhiều điểm số ấn tượng như: 9 điểm Sử, 9,25 điểm Địa, 9,5 điểm GDCD, 9,25 điểm KHXH, 9,8 điểm Tiếng Pháp
Sau 3 năm đạt được vòng nguyệt quế tại Olympia 2018, quán quân Nguyễn Hoàng Cường hiện là sinh viên năm 2 ngành Khoa học dữ liệu của trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia).
Khoảng thời gian đầu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nam sinh 2k1 thường xuyên phải học online tại nhà nên gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Tuy nhiên, du học sinh này đã nhanh chóng bắt kịp tiến độ và đạt kết quả tốt ở học kỳ đầu tiên.
Bí quyết học tập của cậu bạn là chủ động liên lạc với bạn bè, thầy cô để trao đổi về văn hóa cũng như bài tập nếu còn chưa hiểu. Bên cạnh đó, việc lập một thời gian biểu cụ thể, rõ ràng giữ việc học tập và sinh hoạt cũng là một điều quan trọng trong học tập. Ngoài giờ đến lớp, Hoàng Cường dành thời gian tập thể dục và giao lưu văn hóa với bạn bè.

Hoàng Cường hiện là du học sinh năm 2 trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc).
Tương lai gần, Hoàng Cường mong muốn đạt được kết quả học tập tốt nhất sau 4 năm du học. Sau đó, cậu bạn sẽ cân nhắc giữa việc về nước làm việc hoặc sẽ học tiếp lên một chương trình nâng cao nào đó ở nước ngoài.
Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia, FB nhân vật
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 3 giờ trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ
Giáo dục - 10 giờ trướcTừ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 2 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 3 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 3 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 4 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.