Nga cáo buộc Mỹ gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Giadinh.net - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, các chính sách hiện nay của Mỹ là nguyên nhân khiến kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ khủng hoảng, và nền kinh tế Nga hiện nay sẽ có thể là một phần giải pháp cho vấn đề trên.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên dành cho các nhà đầu tư quốc tế ở St Petersburg cuối tuần trước, ông Medvedev nhấn mạnh: “Thất bại trong việc dự đoán các nguy cơ của các tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với những chính sách kinh tế của nền kinh tế lớn nhất thế giới (ám chỉ Mỹ) không chỉ làm cho nền kinh tế thế giới suy giảm, mà còn làm cho hầu hết người dân trên thế giới nghèo hơn”.
Người đứng đầu điện Kremlin từ đó cho rằng, việc đầu tư ra nước ngoài của các công ty Nga, việc đẩy mạnh vị thế của Moscow như là một trung tâm tài chính thế giới, và việc sử dụng đồng Rúp như một ngoại tệ dự trữ chính là chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Cơ sở cho những nhận định trên được ông Medvedev chỉ ra, đó là tiềm năng kinh tế của Nga ngày càng lớn mạnh, trong khi khoảng cách giữa một nền kinh tế hàng đầu thế giới và khả năng thực sự của nền kinh tế đó vẫn còn một khoảng cách.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Nga thể hiện tham vọng biến đồng Rúp trở thành ngoại tệ chủ chốt của thế giới, ngàng hàng với các ngoại tệ khác như Đô la Mỹ, Euro, hay đồng Yên Nhật. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng, Nga còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn điều đó trở thành hiện thực.
Thư kí thương mại của Mỹ tại Hội nghị là Carlos Gutierrez phát biểu sau đó đã lên tiếng phủ nhận những nhận định này và khẳng định tự do thương mại chính là mục tiêu hàng đầu của Chính phủ Mỹ.
Nga hiện nay đang bước vào năm thứ 10 của bùng nổ kinh tế do giá dầu và khí ga tăng cao, trong khi Nga lại rất giàu về tài nguyên này. Nga hiện là quốc gia xuất khẩu khí ga lớn nhất thế giới, cung cấp 1/4 lượng khí ga nhập khẩu của toàn Châu Âu.
Sơn Nguyên (Theo Reuters)