Nga chuẩn bị diễn tập máy bay ném bom chiến lược

| Bốn phương

Giadinh.net - Hãng tin Interfax của Nga đưa tin, 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 của Nga đã hạ cánh xuống Venezuela nhằm chuẩn bị cho các chuyến bay tập trong vài ngày tới.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, từ địa điểm là sân bay quân sự Libertador của Venezuela, hai chiếc Tu-160 của Nga sẽ tập trận trong các khu vực trung lập và sau đó sẽ trở về căn cứ.

Đại tá Alexander Drobyshevsky, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, cho biết trong suốt 13 tiếng bay trên biển Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, hai chiếc Tu-160 đã được theo sát bởi các chiến đấu cơ của NATO.

Phía Mỹ cho biết sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của hai chiếc máy bay này trong khu vực, nhưng không tiết lộ thêm các chi tiết khác.

Những động thái này của Nga được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là nhằm đáp trả việc Mỹ xây dựng Hệ thống phòng phủ tên lửa tại CH Séc và Ba Lan, các nước láng giềng với Nga. Cách đây hơn 1 tháng, Thủ tướng Nga Putin còn tuyên bố Nga sẽ không loại trừ khả năng mở lại căn cứ quân sự ở Cuba, quốc gia láng giềng của Mỹ.

Tổng thống Venezuela cho biết ông sẵn sàng hoan nghênh sự hiện diện quân sự Nga ở nước mình. “Nếu máy bay ném bom đường trường của Nga cần hạ cánh ở Venezuela, chúng tôi sẽ không từ chối. Chúng tôi sẽ chào đón họ.”

Sơn Nguyên (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.