Nga tiếp tục đưa tàu chiến tới Nam Mỹ

| Bốn phương

Giadinh.net - Một hạm đội Hải quân Nga hôm thứ 2 đã lên đường tới Venezuela nhằm thắt chặt mối quan hệ với Nam Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng chính trị với Mỹ và Châu Âu.

Phát ngôn viên Igor Dygalo của lực lượng hải quân Nga cho biết chiến hạm Peter Đại Đế chạy bằng năng lượng nguyên tử cùng với 3 tàu chiến khác đã rời căn cứ Severomorsk và sẽ tập trận cùng hải quân Venezuela.

Trước đó, Nga đã cho hạ cánh 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 xuống Venezuela. Tổng thống Venezuaela Hugo Chavez, một trong những nhà lãnh đạo cực lực phản đối chính sách ngoại giao của Mỹ, dự kiến sẽ đến thăm Nga tuần này để thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Việc Nga liên tục có những động thái khởi động lại các hoạt động quân sự ở khu vực Nam Mỹ vốn chỉ xuất hiện trong thời kì chiến tranh lạnh cho thấy Nga đang có những chiến lược cụ thể để tìm lại đối trọng quân sự với Mỹ, nhất là sau cuộc chiến tranh Nga-Georgia.

Bên cạnh đó, do hai quốc gia láng giềng có vị trí chiến lược bên cạnh biên giới Nga là CH Séc và Ba Lan đã đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa, việc Nga mở rộng quân sự đến Cuba, Venezuela và các quốc gia Nam Mỹ khác có thể coi là lời đáp trả của Mát-xơ-cơ-va dành cho hệ thống tên lửa của Mỹ.

Cho đến nay Nga là quốc gia phản đối kịch liệt việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn này tại Séc và Ba Lan do lo ngại an ninh quốc gia. Trong khi đó Mỹ và Châu Âu cho rằng hệ thống này chỉ nhằm mục đích phòng vệ, ngăn chặn những nguy cơ tên lửa từ các quốc gia như Iran.

Sơn Nguyên (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.