Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ đông, tại sao không!

Thứ hai, 11:08 07/01/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Tháng 12 vừa qua, do thời tiết đông lạnh giá tại miền Bắc và một số tỉnh miền Trung nên tại nhiều trường tiểu học, số học sinh nghỉ ốm tăng cao, phần lớn do cảm cúm và đau họng. Ngoài ra, không ít giáo viên cũng phải nghỉ dạy vì ốm.

Các phương án giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết cho học sinh cấp tiểu học đã được Bộ GD&ĐT đưa ra vào tháng 6/2007. Các trường được tùy ý lựa chọn phương án cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương và trường mình. Gần đây, khi mùa đông càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, chúng ta hoàn toàn có thể đặt ra vấn đề nghỉ đông đối với học sinh tiểu học.

Nghỉ ốm nhiều do trời lạnh

Theo số liệu điều tra của PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An (Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TƯ), mùa đông, tỉ lệ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em (độ tuổi từ 1 – 14 tuổi) lên đến 24,32%; mùa xuân, tỉ lệ này là 27,1% và mùa hè chỉ là 15,41%! Rõ ràng, sự chênh lệch về tỉ lệ mắc bệnh giữa mùa đông và mùa hè lên đến gần 10% - một tỉ lệ rất cao.

Các phương án Bộ GD&ĐT đưa ra về việc giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết: Phương án 1, bắt đầu học từ ngày 1/8 và kết thúc năm học vào ngày 31/5. Phương án 2, bắt đầu ngày 15/8, kết thúc ngày 31/5. Phương án 3, bắt đầu ngày 5/9, kết thúc ngày 30/6. Phương án 4, giữ lịch học như hiện nay: Bắt đầu ngày 5/9, kết thúc ngày 31/5, dùng tuần nghỉ dự trữ để tăng thời gian nghỉ Tết của HS.

Cũng theo số liệu điều tra này, tỉ lệ mắc bệnh viêm tai giữa theo mùa – một bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn đường hô hấp – vào mùa đông là 16,09% trong khi mùa hè chỉ là gần 10%. TS Nguyễn Thị Hoài An kết luận, vào mùa đông các bệnh do thời tiết ở trẻ em tăng vọt và các em cần phải được chăm sóc một cách khoa học để đảm bảo sức khỏe.

Tại một số địa phương miền núi có thời tiết khá lạnh và độ ẩm cao vào mùa đông như huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, cũng xảy ra hiện tượng nhiều em học sinh phải nghỉ học vì bị ốm do thời tiết.

Theo cô Hà Thị Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa thì hiện tại, ở trường cô đang giảng dạy và những trường tiểu học khác trong huyện chưa đặt ra vấn đề nghỉ đông. Tuy nhiên, buổi sáng thời tiết thường lạnh buốt, nhiều sương mù nên các em học sinh hay đi học muộn, các thầy cô phải linh hoạt dịch chuyển giờ dạy xuống muộn hơn vào buổi sáng và về muộn hơn vào buổi trưa, khi trời đã trở nên nắng ấm hơn.

Nên có kỳ nghỉ đông

Trong năm học này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thực hiện phương án thay đổi lịch học để giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết – chính là tăng thời gian nghỉ vào những ngày thời tiết lạnh trong năm – đối với học sinh tiểu học. Theo đó, năm học bắt đầu từ ngày 15/8, sớm hơn những năm trước 3 tuần, thời gian kết thúc năm học vẫn trùng với các nơi khác. Ba tuần học sớm này sẽ chia đều cho các dịp nghỉ khác: nghỉ Tết tăng thêm 2 tuần, giữa học kì I nghỉ nửa tuần và giữa học kì II nghỉ nửa tuần.

Về cơ bản, chương trình học và các tuần học không hề thay đổi, do đó không ảnh hưởng đến việc dạy học của thầy và trò. Phương án này chưa được gọi là nghỉ đông nhưng cũng đã kéo dài thời gian nghỉ Tết – thời điểm có nhiều đợt lạnh và dễ sinh bệnh.

Theo cô Phạm An Hà (giáo viên Trường Tiểu học Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) thì việc phân bố thời gian như thế này là hợp lý, giúp học sinh giảm căng thẳng và lo lắng trong học tập, thời gian nghỉ hè cũng không quá dài gây ra tình trạng chơi nhiều mà sao nhãng học tập, đồng thời việc học thêm, dạy thêm tràn lan cũng có thể sẽ giảm do thời gian nghỉ hè ngắn.

Tại Hà Nội, chúng tôi có gặp và tham khảo ý kiến một số phụ huynh thì cũng nhận được ý kiến đồng tình. Cô Hoàng Thị Hiền Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, có con học lớp 3 cho biết: “Con gái tôi thường bị đau họng và sổ mũi, cảm cúm vào mùa đông. Tuy cháu chỉ bị những bệnh vặt vãnh như vậy nhưng gia đình cũng rất lo lắng vì khi bị ốm cháu không tập trung học bài được, việc lên lớp cũng thất thường, ảnh hưởng đến học tập, thi đua của cháu và cả của lớp. Tôi ủng hộ việc nghỉ đông”.

Hiện tại, đã có quy định học sinh sẽ được nghỉ học nếu thời tiết xuống dưới 10oC. Tuy nhiên, một kỳ nghỉ đông là cần thiết, vì nó vừa giúp các em giảm tải suốt cả kì học, rút ngắn thời gian nghỉ hè liên tục quá dài vốn dễ khiến các em quên hết kiến thức và nề nếp học tập, đồng thời giúp các em có điều kiện được gia đình chăm sóc sức khỏe trong những ngày đông lạnh.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc (Khoa Thanh học – Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TƯ): Tại khoa Thanh học, rất nhiều bệnh nhân là giáo viên bị mắc bệnh về giọng nói, vào mùa đông bị đau họng đến mức không thể giảng bài được. Chính vì thế, theo tôi nên có kỳ nghỉ đông, bởi nghỉ ngơi không chỉ giúp các em học sinh giảm áp lực học tập mà còn giúp các thầy cô giáo được nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe giọng nói.

Diễm Anh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Đây là những con giáp nữ sẵn sàng tiêu cạn tháng lương chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm.

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Gia đình - 14 giờ trước

"Những người hạnh phúc nhất là biết tận hưởng cuộc sống của họ. Họ cảm thấy hài lòng với các hoạt động của mình và họ cảm thấy ý nghĩa về lý do tại sao họ đang sống. Đây là protein, carbohydrate và chất béo của hạnh phúc", vị giáo sư chia sẻ.

Đừng hy vọng 5 cung hoàng đạo nam này đặt tình yêu lên trên hết bởi họ là những người coi trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm

Đừng hy vọng 5 cung hoàng đạo nam này đặt tình yêu lên trên hết bởi họ là những người coi trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Với 5 cung hoàng đạo nam này, họ có thể từ bỏ tình yêu của mình vì công danh sự nghiệp.

Tiến sĩ tâm lý đại học Michigan: Khi cha mẹ la mắng con, nỗi đau tinh thần trẻ phải chịu đựng không kém gì nỗi đau thể xác

Tiến sĩ tâm lý đại học Michigan: Khi cha mẹ la mắng con, nỗi đau tinh thần trẻ phải chịu đựng không kém gì nỗi đau thể xác

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Tiến sĩ Ethan Cross (nhà tâm lý học đến từ đại học Michigan, Mỹ) chỉ ra nỗi đau tinh thần và thể xác có ảnh hưởng đến não bộ rất giống nhau.

Chu cấp đều đặn 10 triệu đồng/tháng cho bố, đến khi xem tài khoản ngân hàng của ông, tôi lập tức báo cảnh sát

Chu cấp đều đặn 10 triệu đồng/tháng cho bố, đến khi xem tài khoản ngân hàng của ông, tôi lập tức báo cảnh sát

Gia đình - 20 giờ trước

Khi nhìn số dư trong tài khoản của bố mình, người đàn ông này lập tức gọi điện thoại để tìm hiểu về sự việc.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.

Dạy con kiểu "Hiệu ứng đuổi rắn" không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình

Dạy con kiểu "Hiệu ứng đuổi rắn" không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia tâm lý học Lý Mai Cẩn của Đại học Cảnh sát Trung Quốc cho rằng có những cha mẹ cả cuộc đời chỉ "lang thang bên ngoài cánh cửa trái tim trẻ".

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.

Top