Ngỡ ngàng chuyện quý ông bị... hiếp
Dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước thực tế là nam giới lại là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp do phái yếu gây ra.
Ông chủ nhà bị nữ tặc đột nhập... hiếp
![]() |
Theo tài liệu của các công tố viên, người phụ nữ này đã ít nhất hai lần đột nhập vào nhà người đàn ông đó và cưỡng hiếp nạn nhân trong khoảng thời gian từ 20 – 23/9/2011. Nạn nhân đã làm đơn tố cáo sau khi nữ “râu xanh” không có dấu hiệu dừng lại.
Mặc dù Elder đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng nhưng thẩm phán Wayne Chivell vẫn đồng ý cho bà ta được tiếp tục tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Dự kiến, Elder sẽ lại ra tòa vào tháng này.
Sau vụ việc ba “nữ quái” Zimbabwe bị bắt và phải hầu tòa vì bị cáo buộc hiếp dâm và điều hành đường dây thu gom tinh dịch nhằm vào khách bộ hành là nam giới, những người đàn ông nơi đây giờ luôn phải đề cao cảnh giác mỗi khi ra đường.
Trước đó, nhóm nghi phạm này đã bị bắt giữ tại thị trấn Gweru sau khi cảnh sát phát hiện trong chiếc xe gây tai nạn của bọn chúng có chứa 33 chiếc bao cao su chứa tinh dịch. 4 đối tượng trên đã bị buộc tội gây ra ba vụ tấn công nhưng con số nạn nhân tới trình báo với cảnh sát việc họ bị bắt cóc và tấn công tình dục còn lớn hơn bao gồm 17 nạn nhân, trong đó có một quân nhân và một cảnh sát.
Thủ đoạn của những đối tượng này là thường mời chào những những người đàn ông đứng bên đường bắt xe. Theo một nạn nhân tố cáo, bọn chúng sử dụng bình xịt hóa chất để làm người choáng váng. Sau đó, chúng ép anh uống một loại thuốc làm tăng ham muốn tình dục và buộc nạn nhân "quan hệ" với cả ba phụ nữ có sử dụng bao cao su. Sau khi thu gon được tinh trùng, bọn chúng đem bán lại cho các đối tượng có nhu cầu mua để thực hiện các nghi lễ cúng bái kỳ quái…
Theo Watch Ruparanganda, giáo sư xã hội học tại Đại học Zimbabwe, một số người châu Phi tin rằng, tinh dịch có thể giúp mang lại may mắn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Được biết, tinh dịch nam giới đang được bán "đắt như tôm tươi" tại Nam Phi. Tại đây, một bao cao su đầy tinh dịch có thể được bán với giá 400 USD.
“Góa phụ đen” cưỡng hiếp 10 đàn ông
Cuối tháng 6/2009, một phụ nữ xinh đẹp người Nga, còn có biệt danh “góa phụ đen”, thích xem phim kinh dị và sưu tầm nhện, đã bị đưa ra xét xử vì đánh thuốc mê và cưỡng dâm 10 nam giới.
Cảnh sát cho biết, thủ đoạn của Valeria K., 32 tuổi, là kết thân với những người đàn ông rồi mời họ về nhà. Sau đó, cô ta cho họ uống thứ nước pha clonidine khiến họ ngủ mê đi trong gần 24 giờ. Trong suốt thời gian đó, cô ta lột quần áo và cưỡng hiếp những người đàn ông bằng cách buộc chặt “của quý” của nạn nhân bằng dây thừng để cho nó “thẳng đứng”.
Cảnh sát nhanh chóng nhận diện được thủ phạm nhờ những chi tiết mà các nạn nhân cung cấp. Tuy vậy, một trong 10 nạn nhân của Valeria từ tố cáo cô. "Điều đó thật tuyệt. Tôi thích những phụ nữ “nóng bỏng” và chỉ ước rằng cô ấy đã không cho tôi uống thứ nước thuốc đó" - một thanh niên chia sẻ.
|
Trong hơn 80 năm nay, nạn nhân trong các vụ án cưỡng hiếp do FBI thống kê chỉ có nữ giới. Khái niệm mới bao gồm hành vi giới tính trái với ý chí của nam giới và nữ giới. Bất luận nguyên nhân nào, bao gồm cả không sử dụng vũ lực, nếu có hành vi giới tính khi chưa được sự đồng ý của đối phương đều thuộc hành vi cưỡng hiếp. Tại Mỹ, trước tình trạng báo động ngày càng nhiếu nam giới tố bị cưỡng dâm, ngày 6/1 vừa qua, chính phủ nước này đã quyết định sửa đổi khái niệm “cưỡng hiếp”, lần đầu tiên liệt nam giới vào danh sách người bị hại. Điều này cũng nhằm để Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thống kê số liệu phạm tội giới tính chính xác hơn. |
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 6 giờ trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 16 giờ trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcỞ độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - 'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên dường như "bị thời gian bỏ quên" khi vẫn giữ nét trẻ trung như thời mới nổi tiếng dù đã bước vào tuổi 33.
"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.
Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.
Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Từng được tung hô là thần đồng vang danh khắp nước khi bước chân vào giảng đường đại học năm 10 tuổi và học tiến sĩ năm 16 tuổi, nhưng ở thời điểm hiện tại, Trương Tín Dương lại khiến dư luận ngỡ ngàng khi chọn lối sống "không làm gì".
"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác
Tiêu điểm - 3 ngày trướcSinh vật vừa được tìm thấy ở hồ Great Salt - Mỹ là một ẩn số lớn về tiến hóa.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
