Ngoại trưởng Mỹ Rice đối thoại với Bắc Triều Tiên sau 4 năm

| Bốn phương

Giadinh.net - Trong cuộc gặp cấp cao nhất trong vòng 4 năm qua về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, bà Rice đã gia tăng sức ép yêu cầu phía Bình Nhưỡng chấp thuận công khai toàn bộ chương trình hạt nhân của nước này.

Trước đây, các cuộc đàm phán thường chỉ có sự hiện diện của ông Christopher Hill, đại diện cho chính phủ Mỹ làm việc với phía Bắc Triều Tiên. Sự góp mặt của bà Rice cho thấy các bên liên quan đang cố gắng làm tất cả những gì có thể trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là trong thời điểm được coi là đã chín muồi như hiện nay sau khi Bình Nhưỡng chuyển giao một phần hồ sơ hạt nhân cho Mỹ, và gần đây nhất là phá hủy tháp nước tản nhiệt của một trong những lò phản ứng quan trọng nhất.

Làm việc cùng với người đồng nhiệm của Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Pak Ui Chun, bà Rice khẳng định cuộc đối thoại diễn ra trong không khí thẳng thắn, tuy nhiên không có “bất ngờ” nào xảy ra.

Phát ngôn viên Ri Tong II của ông Pak cho biết Bình Nhưỡng đánh giá cao tinh thần của cuộc gặp không chính thức này (diễn ra bên lề Hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), nhưng nhấn mạnh đến việc các bên liên quan cần giữ đúng cam kết thực hiện các quy định một khi Bắc Triều Tiên công khai toàn bộ chương trình hạt nhân của mình.

Hải Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.