Ngồi trong xe ô tô đang di chuyển, 2 bé ở Ninh Bình bất ngờ co giật, mất ý thức
GĐXH - Sau khoảng 1 giờ di chuyển bằng ô tô, cả hai anh em đều có dấu hiệu bất thường nên lập tức được đưa đi cấp cứu.
Ngày 16/7, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, các bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhi là anh em ruột (một bé 7 tuổi, một bé 11 tháng tuổi, ở Hoa Lư, Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng nghi ngờ ngộ độc khí sau khi ngồi lâu trong ô tô đang di chuyển.
Khai thác tiền sử được biết, gia đình 2 bé đi chơi trên xe ô tô của người thân điều khiển, di chuyển về hướng Hà Nam cũ. Sau khi di chuyển khoảng 1 giờ, cả 2 bé đều có dấu hiệu bất thường.
Bé lớn biểu hiện co giật, mắt trợn, tay chân co cứng và mất ý thức; trong khi bé 11 tháng tuổi cũng xuất hiện biểu hiện lơ mơ, mắt trợn ngược, co cứng tay. Bố mẹ của 2 bé cũng có biểu hiện tương tự, choáng váng, đau đầu nhẹ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.
Ngay sau đó, cả hai trẻ được đưa tới Bệnh viện Đa Khoa Hà Nam sơ cứu, khi 2 bé tạm ổn định, gia đình xin chuyển tuyến về Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình điều trị tiếp.
Tại đây, 2 bệnh nhi được chẩn đoán: Theo dõi viêm phổi hít/ngộ độc khí thải ô tô và xử trí: thở oxy, truyền dịch, kháng sinh, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau thời gian điều trị, 2 bệnh nhi đã hồi phục tốt và đã được xuất viện.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khí trong ô tô – đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
Không khí trong xe khi đóng kín dễ bị tích tụ khí CO (carbon monoxide), Hydrocacbon (HC), Oxit nitơ (NOx), và một số chất hữu cơ dễ bay hơi như Benzen, Formaldehyde hoặc giảm Oxy nghiêm trọng, gây tổn thương não, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: Tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi chơi trong xe ô tô đỗ, dù chỉ trong thời gian ngắn; cần mở cửa, hạ kính xe để đảm bảo lưu thông không khí nếu phải ngồi lâu. Cùng với đó, bảo dưỡng ô tô định kỳ, không nên sử dụng các loại ô tô, xe điện đã quá cũ, không đảm bảo an toàn.
Cách xử trí khi nghi ngờ trẻ bị ngạt khí:
- Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
- Đảm bảo đường thở thông thoáng.
- Gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.
- Tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc hoặc dùng mẹo dân gian.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
