Ngực to như phụ nữ, nam thanh niên phải nịt chặt, ngại không dám yêu

| Y tế

Mắc chứng phì đại tuyến vú khiến ngực to như nữ giới, nam thanh niên phải nịt chặt, giấu kín hơn 10 năm, không dám yêu.

Nam thanh niên 26 tuổi đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám và được chẩn đoán mắc phì đại tuyến vú (gynecomastia) từ hơn 10 năm trước.

Năm 13 tuổi, bệnh nhân nhận thấy ngực to bất thường, ban đầu nghĩ do thừa cân. Đến năm 17 tuổi, dù cơ thể gầy đi, ngực vẫn phát triển, lộ rõ dưới áo, gây xấu hổ, mặc cảm.

Bệnh nhân luôn mặc áo rộng, dùng áo nịt ngực, tránh cởi trần khi đi biển hay chơi thể thao. Tình trạng này khiến anh mất tự tin, cảm thấy kém nam tính, ngại giao tiếp, không dám yêu và ít bạn bè do những ánh mắt kỳ thị từ người xung quanh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, phì đại tuyến vú ở nam giới có thể xuất hiện tạm thời ở trẻ sơ sinh do ảnh hưởng estrogen từ mẹ, thường tự hết khi estrogen giảm.

Ở tuổi dậy thì, khoảng 66% nam giới gặp tình trạng này do mất cân bằng giữa estradiol và testosterone. Người cao tuổi (trên 65 tuổi) cũng dễ mắc do suy giảm testosterone, thay đổi tỷ lệ hormone.

Một số nguyên nhân khác bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc tim mạch, hormone, bệnh lý như suy thận, bệnh gan, u tuyến thượng thận, tuyến yên, phổi, tinh hoàn. Đáng chú ý, gynecomastia có thể là dấu hiệu ung thư vú ở nam giới, dù hiếm (chiếm 1%).

Bác sĩ Thúy khuyến cáo nam giới cần duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, tránh lạm dụng steroid hoặc hormone tăng cơ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ là cần thiết, đặc biệt khi nhận thấy ngực to bất thường, đau hoặc tiết dịch, dù chỉ ở một bên. Việc khám sớm giúp chẩn đoán kịp thời, tránh biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.