Em bé 3 ngày tuổi nhập viện gấp do người lớn tự cắt rốn bằng kéo, cứa dao lam khắp người để 'giải bệnh'

| Y tế

GĐXH - Tại bệnh viện, trẻ suy hô hấp, nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn, vàng da bệnh lý và sang chấn da nghiêm trọng.

Ngày 15/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, các bác sĩ tại đây đang điều trị cho một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi nhiễm trùng nặng do đẻ rơi, tự cắt rốn và điều trị bệnh sai cách tại nhà. 

Cụ thể, ngày 14/7, trẻ được đưa đến viện trong tình trạng sốt cao, co cứng toàn thân, vàng da nặng và nhiều vết thương trên cơ thể. Trước đó, người nhà đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Hòa An để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện tình trạng nặng nề của bé nên chuyển trẻ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. 

Em bé 3 ngày tuổi nhập viện gấp do người lớn tự cắt rốn bằng kéo, cứa dao lam khắp người để 'giải bệnh' - Ảnh 1.

Trẻ đang được theo dõi, chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khai thác tiền sử được biết, trẻ được đẻ rơi trên đường đến cơ sở y tế, không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế, tuy nhiên sau đẻ rơi lại quay trở về nhà tự cắt rốn bằng kéo thông thường, buộc chỉ thô.

Sau sinh cháu xuất hiện tình trạng bú kém, da vàng sậm và quấy khóc. Gia đình đã cho trẻ uống mật ong và tiến hành cứa dao lam vào vùng đầu, mặt và thân mình với mục đích "giải bệnh". Đến khoảng 17 giờ ngày 14/7, trẻ có biểu hiện khó thở, co cứng người, tím tái toàn thân nên được đưa đi cấp cứu. 

Tại thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh nhưng thở yếu, sốt 38,8°C, mạch nhanh 170 lần/phút, nhịp thở 65 lần/phút, SPO₂ dao động 97–99% khi thở oxy. Khám lâm sàng ghi nhận toàn thân trẻ có nhiều vết cứa, da vàng sậm, phổi có rales ẩm hai bên, bụng mềm, đầu liệm. Bác sĩ nhận định trẻ suy hô hấp, nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn, vàng da bệnh lý và sang chấn da nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã chủ động hội chẩn với các chuyên khoa liên quan để thống nhất phác đồ điều trị tối ưu cho trẻ. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực bằng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp và chăm sóc toàn diện.

BSCKI Lương Thành Long, Phụ trách Khoa Nhi cho biết: "Đây là một trường hợp đáng tiếc do sinh con tại nhà không đảm bảo điều kiện vô trùng, cũng như việc lạm dụng các phương pháp dân gian sai cách. Những can thiệp như cho uống mật ong hoặc rạch da trẻ sơ sinh không chỉ phản khoa học mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ".

Từ trường hợp này, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Trẻ sơ sinh nên được sinh tại các cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên y tế hỗ trợ. Trong giai đoạn sơ sinh, bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sốt, vàng da, bỏ bú, khó thở, tím tái…đều cần được thăm khám kịp thời tại cơ sở y tế.

Việc sử dụng các phương pháp dân gian truyền miệng, chưa được kiểm chứng hoặc phản khoa học có thể dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Sản phụ ở miền Tây đẻ rơi con thứ 3 tại nhà do ít đi khám thaiSản phụ ở miền Tây đẻ rơi con thứ 3 tại nhà do ít đi khám thai

Ngày 25/6, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ), cho biết các bác sĩ khoa sản nơi đây đã cấp cứu thành công sản phụ đẻ rơi tại nhà.


Nguyễn Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.