Người biểu tình Thái Lan bao vây tòa nhà Chính phủ

| Bốn phương

Giadinh.net - Sáng nay, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được huy động xung quanh khu vực tòa nhà Chính phủ Thái Lan trước sức ép của hàng nghìn người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Samak Sundaravej từ chức.

Phát ngôn viên cảnh sát Surapol Tuanthong cho biết đụng độ xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình khiến một số người bị thương nhẹ. “Sẽ không có bạo lực và chúng tôi đang tìm cách để thương lượng”, ông Surapol cho biết.

Cuộc biểu tình này bắt đầu từ hôm qua với 35.000 người tấn công vào một Đài truyền hình quốc gia và đột nhập vào Tòa nhà Chính phủ. Theo ông Surapol, hiện có khoảng 8.000 người vẫn còn ở bên trong khu nhà.

Theo kênh Channel Seven của quân đội Thái Lan, hiện Bộ trưởng Nội nụ Kowit Wattana đã đến nơi biểu tình và đang thương lượng với lãnh đạo của lực lượng phản đối. Cho đến nay, mọi việc vẫn đang diễn ra trong hòa bình.

Chamlong Srimuang, một trong những người lãnh đạo lực lượng biểu tình, cho biết: “Đây là thời điểm các nhà lãnh đạo nên ngồi lại với nhau”.

Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej khẳng định chính phủ của ông sẽ tiếp cận vấn đề một cách “hòa bình”, và ông “sẽ không từ chức mà tiếp tục tại vị để bảo vệ đất nước”. Ông cũng cáo buộc Đảng chính trị PAD đang tìm cách gây khủng hoảng đất nước, và muốn một cuộc đảo chính nữa xảy ra.

Thu Minh (Theo AFP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.