Người có IQ cao nhất thế giới là ai?
Kim Young-hoon (35 tuổi) vừa được công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới, với số điểm đạt 276.
Mới đây, Kim Young-Hoon, người Hàn Quốc, đã chính thức được công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất từng được ghi nhận, theo The Korea Herald.
Thông báo này được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC) đưa ra ngày 18/7 vừa qua. WMSC cho biết Kim đã đạt số điểm IQ đáng kinh ngạc là 276 tại Giải vô địch Trí nhớ Thế giới. Chàng trai Hàn Quốc đã thiết lập một chuẩn mực toàn cầu mới trong lĩnh vực trí thông minh.
Kim Young-Hoon tốt nghiệp đại học danh giá Yonsei ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Anh đã vượt qua kỷ lục trước đó do nhà Toán học người Australia gốc Hoa Terence Tao nắm giữ.
Giáo sư Terence Tao (49 tuổi) được biết đến với những đóng góp nổi bật cho toán học và vật lý lý thuyết. Terence Tao lấy bằng tiến sĩ Toán học năm 21 tuổi và đã giữ danh hiệu “Người có chỉ số IQ cao nhất thế giới” trong thời gian dài với chỉ số là 230.
Kỷ lục mới của Kim Young-Hoon không chỉ tiếp tục nâng cao vị thế trí tuệ của người châu Á mà còn thể hiện khả năng phi thường trong nhận thức và trí nhớ của con người.
Từ nhỏ, Kim Young-Hoon đã được nhận xét là một thần đồng. Anh lần đầu tiên được cả Hàn Quốc chú ý vào năm 2015 khi xuất hiện trong chương trình "Khám phá tài năng" của Đài SBS. Kim chứng minh khả năng đáng kinh ngạc khi ghi nhớ 2 bộ bài poker được trộn ngẫu nhiên trong khoảng 10 phút.
Trí thông minh đặc biệt của Kim được thể hiện rõ qua tư cách thành viên trong cả Mega Society và Giga Society- những tổ chức “tinh hoa” chỉ chấp nhận các cá nhân có chỉ số IQ cực cao trên thế giới.
Ngoài ra, Kim còn là người sáng lập United Sigma Intelligence Association, một tổ chức phi lợi nhuận quy tụ hơn 100 cá nhân được đánh giá là “cực kỳ thông minh” trên toàn cầu. Nhóm này bao gồm những học giả nổi tiếng từ các tổ chức danh giá như Đại học Harvard, Yale và Princeton.
Gần đây, anh được tạp chí Mỹ Readers Digest vinh danh đứng số 1 thế giới về chỉ số IQ và gây chú ý khi thực hiện một cuộc phỏng vấn video độc quyền với Tổng biên tập tạp chí US Weekly Dan Walkerford.
Sau khi đoạt danh hiệu "Người có IQ cao nhất nhất thế giới", Kim đã bày tỏ nguyện vọng "muốn sử dụng tài năng của mình để nghiên cứu và giúp cải thiện trí tuệ trên toàn thế giới".
Trước Kim Young-Hoon, các thiên tài IQ cao kỷ lục có Marilyn vos Savant (sinh năm 1946), được biết đến với Kỷ lục Guinness thế giới về chỉ số IQ cao nhất là 228. Bà được ca ngợi vì năng lực trí tuệ và những đóng góp cho khả năng giải quyết các vấn đề lý luận logic.
Tương tự, Christopher Michael Langan (sinh năm 1952) cũng được coi là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Ông đã tạo được dấu ấn với các công trình nghiên cứu khoa học nhận thức và sáng tạo ra "Mô hình lý thuyết nhận thức của vũ trụ" (CTMU).
Giải vô địch trí nhớ thế giới (WMC) được nhà giáo dục người Anh Tony Buzan sáng lập năm 1991. Đây là một cuộc thi quốc tế do Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC) tổ chức để kiểm tra và tôn vinh những cá nhân có khả năng ghi nhớ phi thường.
Người tham gia đến từ khắp nơi trên thế giới, thể hiện kỹ năng và trí tuệ của họ trong các nhiệm vụ thách thức trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ làm việc và trí nhớ dài hạn. Điểm số dựa trên cả độ chính xác và tốc độ.
WMC không chỉ nêu bật những thành tích cá nhân mà còn thúc đẩy việc sử dụng các kỹ thuật và chiến lược ghi nhớ. Đây là nền tảng toàn cầu dành cho những người đam mê trí nhớ và nâng cao nhận thức về tiềm năng bất tận của trí nhớ con người.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 14 giờ trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 1 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 1 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 1 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 2 ngày trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
Giáo dục - 4 ngày trước13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.