Người dân Hàn Quốc vẫn chưa "buông tha" thịt bò Mỹ

| Bốn phương

Giadinh.net - Cuối tuần qua, hơn 50 nghìn người Hàn Quốc đã tràn xuống các con đường tại thủ đô Seoul, biểu tình phản đối quyết định của chính phủ nước này về việc nhập khẩu thịt bò từ Mỹ, vì lo ngại sự lây lan của bệnh bò điên.

Cảnh sát Seoul dự đoán con số người biểu tình có thể nhiều hơn thế, nhưng không có thông tin thêm về đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người dân. Kể từ tháng 4 năm nay, làn sóng phản đối liên tục lên cao tại Hàn Quốc, sau khi chính phủ nước này thông báo kế hoạch cho phép nhập khẩu lại thịt bò Mỹ vốn bị cấm sau vụ bò điên năm 2003.

Trước đó hôm thứ 4 cũng đã có hàng chục nghìn lái xe và công nhân ngành ô tô biểu tình kêu gọi chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak rút lại quyết định trên.

Đáp lại, ông Lee cũng đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi người dân vì không cân nhắc kĩ càng hơn sự lo lắng của người dân về an toàn thực phẩm, và quyết định thay đổi một loạt các quan chức cố vấn cao cấp. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cũng chỉ sửa đổi một số điều khoản trong thỏa thuận về nhập khẩu thịt bò với phía Mỹ, và điều này đối với người dân Hàn Quốc là chưa đủ.

Kế hoạch thăm Hàn Quốc của tổng thống Mỹ Bush cũng vì thế mà phải hoãn lại đến ngày 5 và 6 tháng 8 do lo ngại làn sóng biểu tình, sau đó sẽ sang tham dự Olympic Bắc Kinh.

Hải Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.