Người dân Tứ Xuyên lo âu về những cơn dư chấn mới
Giadinh.net - Hôm qua, Tứ Xuyên lại tiếp tục hứng chịu một đợt dư chấn mạnh 6 độ Richter, khi tỉnh này còn chưa hết kinh hoàng sau vụ động đất lịch sử ngày 12/5.
> Cuộc sống tạm bợ và nguy cơ bệnh dịch sau động đất
> Trận động đất thảm khốc và những nỗi đau gia đình
Cho đến nay, con số thiệt hại do đợt dư chấn ngày hôm qua ước tính là 70.000 ngôi nhà bị hư hại và ít nhất 2 người thiệt mạng, cùng với hơn 480 người bị thương.
Đây là con số thương vong bổ sung vào con số hơn 60.000 thiệt mạng hôm 12/5 được chính phủ Trung Quốc chính thức công bố. Dư chấn này xảy ra tại Thành Đô, một trong những thành phố lớn nhất của Tứ Xuyên, khiến nhiều nhà cao tầng rung mạnh.
Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo rằng, những dư chấn như vậy có thể sẽ tiếp tục diễn ra, và nguy hiểm hơn, dư chấn có thể làm vỡ bờ của 69 đập nước vốn đã bị hư hại nặng nề trước đó. Ngoài ra, hàng loạt hồ thiên tạo mới hình thành đang trở thành một nguy cơ thường trực với hàng triệu người dân tại những vùng tâm chấn.
Vụ động đất hôm 12/5 cho đến nay đã làm chết 62.664 người và 23.775 người vẫn đang mất tích. 6.537 người đã được lực lượng cứu hộ cứu sống khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó, hơn 5.000 trẻ em trở thành mồ côi và khoảng 4.000 người già hiện không có người chăm sóc.
Kể từ sau vụ động đất 7,9 độ Richter ngày 12/5, Tứ Xuyên đã phải liên tục hứng chịu hàng chục dư chấn ở các mức độ khác nhau. Nhưng dư chấn hôm qua, theo Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ, là mạnh nhất với cường độ đo được là 6,0 độ Richter.
Hôm thứ 7, khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang cùng Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon khảo sát tình hình khu vực động đất thì một dư chấn cũng đã xảy ra.
Chính Phủ Trung Quốc hiện nay đang yêu cầu các công ty năng lượng phải đảm bảo nguồn cung cấp đủ than và dầu cho những vùng thiệt hại sau động đất, và Thế Vận Hội Bắc Kinh diễn ra vào tháng 8.
Ủy ban tái thiết và phát triển Quốc gia cũng cho biết, việc khai thác than cần phải được khôi phục càng nhanh càng tốt tại Tứ Xuyên vì tỉnh này chiếm 4% sản lượng than của Trung Quốc.
Hải Minh (Theo CNN)