Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội chật vật đi làm trong 3 ngày mưa lớn

Thứ sáu, 09:32 27/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tuyến phố tại Hà Nội đang trong tình trạng ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày nay. Nhiều hoạt động thường nhật bị đảo lộn, phương tiện, vật dụng bị hỏng hóc vì nước tràn khắp nơi.

Đoạn đường Phạm Văn Đồng ngập sâu trong nước ngày 25/5. Ảnh: Đ.A
Đoạn đường Phạm Văn Đồng ngập sâu trong nước ngày 25/5. Ảnh: Đ.A

“Né” được ngập thì vấp phải… tắc đường

Tình trạng mưa lớn kéo dài suốt đêm 24, ngày 25 và 26/5 đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu trong nước như phố Dương Đình Nghệ, Thái Hà, Nguyễn Phong Sắc, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Hoàng Mai, Hà Đông, Cổ Nhuế, Hoàng Cầu….

Người dân đã phải tận dụng đủ loại phương tiện từ thuyền, xe ba gác, xe cải tiến, xe tải đến cả những chiếc máy xúc để di chuyển. Chị Hoàng Thị Oanh, phố Trần Cung, quận Cầu Giấy than thở: “Mới đầu mùa mưa đã ngập kinh hoàng, mấy ngày nay tôi đều phải đi làm bằng xe ô tô tải và xe ôm. Ra khỏi cổng, tôi phải đi bằng xe tải vì một số đoạn tuyến phố Trần Cung ngập khá sâu. Hết đoạn ngập sâu, xuống xe tải thì đi xe ôm. Lương chỉ được 5 triệu đồng/tháng mà 3 ngày đã phải trả tiền xe ô tải, xe ôm mất 450.000 đồng”.

Trong khi đó, những tuyến đường cao, khô ráo hơn lại trong tình trạng tắc nghẽn kéo dài vì lượng phương tiện giao thông đổ về quá đông. Chị Nguyễn Hoài Anh, phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa, cho hay: “Tôi đi làm ở phố Chùa Bộc, đường Nguyên Hồng, Huỳnh Thúc Kháng nhiều đoạn ngập nên phải vòng lên Đê La Thành để đi. Nhưng tránh được ngập thì lại tắc đường khủng khiếp. 3 ngày nay, ngày nào cũng vật vã trên đường cả tiếng mới đến được chỗ làm, chiều lại mất chừng ấy thời gian mới về được đến nhà. Chưa kể nhà tôi cũng bị ngập, nước rút chắc tường nhà và một số vật dụng để bên dưới sẽ bị mốc meo và hỏng hóc, nghĩ đến là thấy xót ruột”.

Trên các trang cá nhân Facebook tràn ngập các thông tin phản ánh tình trạng tắc đường, hỏng hóc phương tiện như ô tô, xe máy vì ngập nước. Trên Facebook, chị Hoa Le cũng than thở: “Một đoạn đường 2km (khu đô thị Mễ Trì - Phạm Văn Đồng - PV) đi từ nhà đến chỗ họp mất 1 tiếng 15 phút. Hàng nghìn người và xe cùng chôn chân tại chỗ giữa tứ bề mênh mông nước và tắc đường. Xe gầm cao nhưng cậu lái xe chắc “cóng” quá không nâng gầm. Đang đi thì chết máy với thảm cảnh nước ngập gần hết bánh xe. Thuê thợ 500.000 đồng đẩy xe lên chỗ cạn rồi lội bộ đến chỗ họp. Họp xong, cậu lái xe báo: “Em đang chờ cứu hộ đến đưa xe vào xưởng chị ạ. Nhẹ thì hết 10 triệu, nặng thì khoảng 100 triệu cho vụ sửa xe này đấy!”.

Hội tụ gió gây mưa lớn dẫn đến những hậu quả nặng nề

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá thì cơn mưa 3 ngày qua khá bất thường mang theo lượng mưa lớn. Trận mưa đêm ngày 24 kéo sang sáng ngày 25 và 26/5 được xem là trận mưa lớn nhất lịch sử trong cùng kỳ tháng 5 tình từ năm 1971 đến nay. Trận mưa lũ lịch sử năm 2008 thì diễn ra vào cuối tháng 10 và tháng 11. Nhiều nguyên nhân gây nên mưa lớn là do hội tụ gió giữa gió Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với gió Đông Nam và gió Tây Nam trên khu vực Biển Đông, dẫn đến nhiều tỉnh phía Bắc có mưa nhưng riêng Hà Nội thì xảy ra tình trạng mưa rất to.

Trước đó, theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa trung bình trên địa bàn Hà Nội trong 3 ngày vừa qua là 150,3mm. Trong đó, lượng mưa lớn nhất ở điểm đo được tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội là 372mm. Lượng mưa trên địa bàn TP Hà Nội là 150,3mm.

Theo tổng hợp từ các doanh nghiệp thủy lợi, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.606 ha diện tích lúa và rau màu bị ngập nước. Khu vực nội thành Hà Nội có 26 điểm ngập úng như: Hoàng Cầu – Thái Hà; Xuân Phương – Nam Từ Liêm; Khu vực Mỹ Đình – Mễ Trì, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Ngã ba Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Đội Cấn, Vũ Trọng Phụng – Vũ Hữu - Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Trung Kính...

Thông tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho biết, 2 ngày nay Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, xe bồn, vận hành nhiều máy bơm đến các điểm ngập sâu ứng trực, khắc phục sự cố. Nhiều trạm bơm cũng được vận hành trong tình trạng hoạt động hết công suất để khơi thông dòng chảy.

Theo các chuyên gia thì thiệt hại về kinh tế do đợt mưa lớn này gây ra vẫn chưa có con số thống kê cụ thể, tuy nhiên về phương diện cá nhân rất nhiều người chịu thiệt hại nặng nề. Nhất là đối với những gia đình, những người đi xe ô tô hạng sang bị ngập nước, nhà ngập sâu trong nước… sẽ phải chịu những hậu quả rất nặng nề.

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios

Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota Vios

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.

Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Đời sống - 1 giờ trước

Kiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏ

Đời sống - 3 giờ trước

Từ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.

Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hết ngày 31/12/2026, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.

Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Từ bao nhiêu tuổi sẽ được cấp hộ chiếu?

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Xã hội - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Nội tiếp tục miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, phục vụ người dân, du khách du xuân đến hết kỳ nghỉ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

Top