Người Hàn Quốc ngại kết hôn vì 'đi làm 9 năm mới bằng một đám cưới'
Tỷ lệ kết hôn ở Hàn Quốc sụt giảm khi các cặp đôi chịu áp lực từ gia đình và phải gánh chi phí gần 200.000 USD để mua nhà và làm đám cưới.
Lee Min Jun vẫn đắm chìm trong niềm vui tân hôn sau khi trở về từ tuần trăng mật ở Maldives vào tháng 11.
Nhưng quyết định kết hôn không đơn giản. Lee, một người môi giới bất động sản 32 tuổi ở Paju, cho biết anh có một số khác biệt về tính cách với bạn gái lúc đó nhưng sự cân nhắc lớn nhất là liên quan đến tiền bạc.
"Tôi hẹn hò với vợ khi công việc kinh doanh của tôi mới bắt đầu ổn định, vì vậy những lo lắng về tài chính là mối quan tâm lớn", anh nói.
Thu nhập 9 năm mới đủ cho đám cưới
Theo nghiên cứu kéo dài hai năm trên 1.000 cặp vợ chồng mới cưới do công ty tư vấn hôn nhân DUO Info Corporation tiến hành, chi phí trung bình để kết hôn ở Hàn Quốc là 230 triệu won ( 196.000 USD ).
Theo thống kê chính thức, con số này gần gấp 6 lần số tiền trung bình mà người Hàn Quốc tuổi ngoài 30 kiếm được mỗi năm ( 32.900 USD ) và gần gấp 9 lần so với thu nhập một năm ( 22.152 USD ) của người Hàn Quốc từ 29 tuổi trở xuống.
Một khảo sát khác của Cơ quan Tiêu dùng Hàn Quốc năm 2017 cho thấy chi phí cơ bản cho một đám cưới là 40.000 USD , nếu chưa tính nhà ở.
| Chi phí cao để kết hôn ở Hàn Quốc đang ngăn cản nhiều cặp vợ chồng làm đám cưới. Ảnh: Arabia Weddings. |
Theo South China Morning Post, những năm gần đây, tỷ lệ kết hôn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được tổng hợp vào năm 1970. Các nhà quan sát cho rằng các cặp vợ chồng đang ngày càng trì hoãn bởi những kỳ vọng rằng họ phải chi mạnh tay cho nhà mới và tiệc cưới xa hoa.
"Chúng ta có thể nghĩ rằng tỷ lệ kết hôn giảm là kết quả của việc thay đổi giá trị trong thời đại ngày nay nhưng chúng ta cần xem nó như sự kết hợp của các vấn đề xã hội phát sinh từ nền kinh tế, thị trường việc làm và chi phí sinh hoạt", Park Soo Kyung, người sáng lập DUO Info Corporation, cho biết trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post.
"Gánh nặng chi phí hôn nhân và nhà ở, sự không tương thích giữa công việc và gia đình cùng nhận thức xã hội tiêu cực đối với hôn nhân, tất cả đã góp phần vào xu hướng đi xuống", cô nói.
Theo thống kê, năm 2018, tỷ lệ kết hôn của đất nước là 5 trên 1.000 người, với 257.622 cặp vợ chồng kết hôn. Tỷ lệ đã giảm dần từ năm 1996, khi tỷ lệ kết hôn đạt mức cao nhất mọi thời đại là 9,6 trên 1.000 người và kỷ lục 430.000 cặp kết hôn.
Một nghiên cứu về tỷ lệ kết hôn trên toàn thế giới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2017 cho thấy tỷ lệ của Trung Quốc là khoảng gần 10 trên 1.000 người trong khi Nhật Bản là khoảng 5 trên 1.000.
Phong trào tẩy chay hôn nhân
Tỷ lệ kết hôn sụt giảm ở Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh phong trào nữ quyền ngày càng mạnh mẽ, thúc đẩy nhận thức về hôn nhân truyền thống ở nước này.
Phong trào #MeToo và đại dịch quay lén đã góp phần tạo ra "4B" hay "Four Nos" ("Bốn Không"), với những người phụ nữ thề sẽ không bao giờ kết hôn, sinh con, hẹn hò hoặc quan hệ tình dục
Bộ phim đình đám gần đây, "Kim Ji Young, Born 1982" ("Kim Ji Young, sinh năm 1982"), nói về một người mẹ đã kết hôn đối mặt với những trở ngại xã hội tồn tại cộng đồng do nam giới thống trị, cũng đã gây xúc động với nhiều phụ nữ.
Năm ngoái, chỉ 22,4% phụ nữ Hàn Quốc nhận thấy hôn nhân là cần thiết. Nhưng một thập kỷ trước, con số đó là 47%.
| |
| Ở Trung Quốc, tỷ lệ kết hôn ở mức khoảng 10 trên 10.000 người. Ảnh: AFP. |
Nghiên cứu của DUO Info Corporation liệt kê nhà ở là chi phí lớn nhất cho cặp vợ chồng mới cưới trung bình, đóng góp 73,5% chi phí ( 146.389 USD ). Việc trao đổi quà cưới giữa các gia đình đứng thứ hai ( 23.500 USD ) và lên kế hoạch cho tiệc cưới ( 11.544 USD ) xếp thứ ba.
Hàn Quốc được xếp vào hàng cao nhất châu Á về chi phí đám cưới. Hồi tháng 9, Asean Post cho biết đám cưới ở Malaysia tiêu tốn trung bình 11.900 USD , trong khi đám cưới ở Campuchia , có lễ hội kéo dài ba ngày, có chi phí từ 15.000 đến 20.000 USD . Tại Philippines , đám cưới trung bình có chi phí 19.000 USD , còn đám cưới ở Indonesia chỉ tốn khoảng 8.200 USD .
Theo BBC, đám cưới trung bình ở Trung Quốc có giá khoảng 12.000 USD vào năm 2016. Cuộc khảo sát cùng năm của tạp chí Recruit Holdings Zexy cho thấy chi phí cho một đám cưới ở Nhật Bản là 34.400 USD .
Lee, nhân viên bất động sản, cho biết hơn một nửa số khách trong đám cưới tháng 11 của anh là những người mà anh và vợ anh không biết. "Khoảng 20% là gia đình và người thân, 30% là bạn bè của tôi và vợ, 50% còn lại là bạn bè của bố mẹ", anh nói.
Cha mẹ được cho là đóng góp đáng kể vào chi phí đám cưới còn khách mời mang quà tặng bằng tiền mặt. Nghiên cứu của DUO Info cho thấy "ý tưởng bất biến về đám cưới theo truyền thống" khiến các cặp vợ chồng cảm thấy họ không thể giảm chi phí hoặc bỏ qua thủ tục từ quá trình kết hôn.
Quà cưới là món đồ đắt thứ hai đối với các cặp vợ chồng mới cưới, với ước tính trung bình 27,6 triệu won ( 23.500 USD ) chi cho các món quà từ đồ trang sức đến tiền mặt.
Park H.R., một người làm giáo dục 28 tuổi ở Seoul, cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần để thảo luận với gia đình bạn trai về đám cưới của họ.
"Bạn trai tôi nói rằng bố mẹ anh ấy không có vấn đề gì nếu hai gia đình không trao đổi quà tặng. Nhưng tôi không thể tính trước điều gì vào lúc này vì quan hệ giữa hai nhà có thể tan vỡ nhanh chóng do bất hòa", Park nói.
Yoon N.K., nhân viên 28 tuổi của một tổ chức phi chính phủ, cho biết bên cạnh chi phí, một yếu tố khác khiến cô do dự về hôn nhân là những thách thức của nó.
"Tôi không nghĩ mình có thể kết hôn ngay nếu có bạn trai vì càng ngày tôi càng nghe nhiều về những khó khăn của hôn nhân. Duy trì quan hệ với gia đình của hôn phu và tìm kiếm sự cân bằng giữa cha mẹ của cả hai bên gia đình khiến tôi thấy lo lắng", cô nói.
Theo Zing.vn
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 12 giờ trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường
Chuyện đó đây - 22 giờ trướcTrong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.
Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.
Chủ tiệm kim hoàn quét nhà thu được 1,7kg bột vàng trị giá gần 7 tỷ đồng trong một tháng
Bốn phương - 2 ngày trướcKhi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều người tiêu dùng cũng bày tỏ sự lo ngại.
Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNhững vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.
Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcLần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.
Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học của Trung Quốc nhưng nay sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.
"Người rừng": Loài vật sở hữu IQ sánh ngang trí tuệ nhân loại, hiện chỉ còn vài nghìn cá thể
Tiêu điểm"Người rừng" sở hữu trí tuệ khiến giới khoa học kinh ngạc, đang dần biến mất khỏi tự nhiên.