Người Hi Lạp cổ sử dụng "máy tính" chọn ngày Olympic
Giadinh.net - Tổ tiên của Thế vận hội đã sử dụng một thiết bị tính toán bằng đồng xác định ngày Nhật thực và Nguyệt thực để chọn ngày cho Olympic đầu tiên của loài người.
Đó là nhận định của các nhà nghiên cứu trên tạp chí Nature sau khi nghiên cứu một thiết bị có tên là Antikythera Mechanism được trục vớt từ một tàu đắm ở Hi Lạp năm 1901. Thiết bị này được sáng chế vào cuối thế kỉ thứ 2 trước công nguyên, làm bằng đồng với các bánh răng và mặt đồng hồ khắc cá kí tự ngày tháng.
Olympic cổ đại bắt đầu vào ngày trăng tròn, gần nhất với ngày Hạ Chí 21/6 (mặt trời ở xa xích đạo nhất về phía Bắc), nghĩa là đòi hỏi phải có sự tính toán rất kĩ lưỡng của các chuyên gia thiên văn học thời bấy giờ.
Tony Freeth, một trong các nhà nghiên cứu thuộc dự án Antikythera Mechanism Research, cho biết “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi công nghệ X-quang và 3D cho thấy lịch Olympics cũng được hiển thị trên bề mặt thiết bị này”.
Thế vận hội hiện đại sắp tới tại Trung Quốc sẽ được khai mạc vào ngày 8/8, Trung Quốc chọn ngày này để khai mạc Olympic bởi trong quan niệm của người Trung Quốc số 8 có phát âm giống gần giống “fa” nghĩa là giàu có, sung túc.
Sơn Nguyên (Theo Reuters)