Người phụ nữ 27 tuổi ở Bình Dương bị sốc, mất nhiều máu do thai ‘đi lạc’ làm tổ ở gan

| Y tế

GĐXH - Người phụ nữ bị đau bụng dữ dội, khó thở được người thân đưa đến một bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán thai bám tại gan.

Thanh niên 29 tuổi nhập viện gấp vì đường huyết tăng cao do ăn hoa quả theo cách nàyThanh niên 29 tuổi nhập viện gấp vì đường huyết tăng cao do ăn hoa quả theo cách này

GĐXH - Sau 1 tháng ăn trái cây để giảm cân, thanh niên 29 tuổi phải nhập viện gấp vì đường huyết lên 50,78mol/l, gấp 10 lần người bình thường.

Vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp hiếm gặp thai lạc chỗ làm tổ ở gan.

Bệnh nhân là chị P.N.T. T (27 tuổi, ngụ Bình Dương), hiện tại đã có 2 con sinh mổ. Trước đó người phụ nữ có các dấu hiệu chậm kinh (10 ngày) kèm đau bụng nhưng không đi khám.

Người bệnh đau bụng dữ dội, khó thở được người thân đưa đến một bệnh viện tư nhân khám và bác sĩ chẩn đoán thai bám tại gan, sau đó được hồi sức chuyển đến khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng sốc mất máu.

Người phụ nữ 27 tuổi ở Bình Dương bị sốc, mất nhiều máu do thai ‘đi lạc’ làm tổ ở gan- Ảnh 2.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tại khoa Phụ sản đã tiếp tục hồi sức, truyền máu cho người bệnh. Nhận thấy đây là một ca bệnh khó, hiếm gặp, bác sĩ trực tại khoa đã xin ý kiến Ban lãnh đạo Bệnh viện và mời bác sĩ chuyên môn hội chẩn.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ can thiệp mở ổ bụng thấy khối thai bám tại phân thùy V của gan đang chảy máu nhiều, tiến hành bóc tách khối thai, may cầm máu tại diện nhau bám trên gan với sự hỗ trợ của bác sĩ Ngoại khoa.

Nhờ sự phối hợp của khoa Phụ Sản, khoa Ngoại tổng hợp và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, êkíp mổ do BS Dương Thị Phép - Khoa Phụ sản và BS Nguyễn Viết Điền - Khoa Ngoại tổng hợp đã thực hiện thành công ca mổ. Sau khi can thiệp sức khỏe người bệnh dần hồi phục, không xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung ở gan là trường hợp cực kì hiếm gặp, chiếm tỉ lệ 1:15.000 thai kì và có tỉ lệ tử vong cao hơn thai ở vòi trứng 7,7 lần và thai trong tử cung 90 lần. Việc chẩn đoán tương đối khó khăn vì nằm ở vị trí không thường gặp và không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu. Nếu không được phát hiện, khi thai tiến triển sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông 67 tuổi ở TP HCM bị hạ natri máu, nguy kịch vì bỏ qua dấu hiệu nấc cụtNgười đàn ông 67 tuổi ở TP HCM bị hạ natri máu, nguy kịch vì bỏ qua dấu hiệu nấc cụt

GĐXH - Người đàn ông bị hạ natri máu có dấu hiệu nấc cụt suốt 3 ngày, đau đầu nặng và hay nói sảng.

Người phụ nữ 36 tuổi suýt mất mạng do chửa ngoài từ cungNgười phụ nữ 36 tuổi suýt mất mạng do chửa ngoài từ cung

GĐXH - Với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, khi có các triệu chứng như: chậm kinh, đau bụng dưới, ra huyết âm đạo, mệt nhiều... cần phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Cô gái xinh đẹp mắc ung thư hạch thừa nhận phớt lờ dấu hiệu cảnh báo bệnh này!Cô gái xinh đẹp mắc ung thư hạch thừa nhận phớt lờ dấu hiệu cảnh báo bệnh này!

GĐXH - Cách đây 2 năm, cô bắt đầu bị đau đầu, mệt mỏi tột độ nhưng nghĩ mình tập luyện nhiều nên không mấy quan tâm.

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.