Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

| Bệnh thường gặp

GĐXH - Người bệnh nhồi máu cơ tim được gia đình đưa đi cấp cứu vì đột ngột méo miệng. Trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện đau ngực, đau vùng thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói.

Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim khi xuất hiện triệu chứng bất thường

Bà D.T.K. được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh sau khi đột ngột xuất hiện tình trạng méo miệng. Thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh mờ nếp nhăn má trái, mắt trái nhắm không kín. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bà được xác định liệt dây thần kinh VII (liệt Bell) trên nền tăng huyết áp.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện thêm các triệu chứng như mệt mỏi, đau ngực, đau nhiều vùng quanh rốn – thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá, xét nghiệm ghi nhận Troponin I – dấu ấn tổn thương cơ tim – tăng. Người bệnh được hội chẩn với Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch và xác định nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI), có chỉ định chụp mạch vành DSA.

Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) hẹp tới 95% ở đoạn II và 50% ở đoạn III; động mạch mũ (LCx) hẹp khoảng 60-70% ở đoạn II-III; động mạch vành phải (RCA) hẹp khoảng 30-40% ở đoạn II.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp nhánh LAD, nong vị trí tổn thương và đặt stent để tái lập dòng máu qua đoạn mạch hẹp nặng. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành đạt TIMI III, không còn hẹp tồn lưu và không ghi nhận bóc tách. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bà K. ổn định và được xuất viện.

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng đau ngực điển hình

Theo BS.CKI. Hồ Văn Mót, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, trường hợp trên đáng lưu ý khi người bệnh ban đầu nhập viện vì liệt dây thần kinh VII, nhưng trong quá trình điều trị lại xuất hiện thêm những triệu chứng bất thường, giúp bác sĩ phát hiện bệnh lý tim mạch cấp.

"Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội điển hình. Một số người bệnh có thể đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, mệt bất thường, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này đôi khi dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa hoặc nguyên nhân khác", BS. Mót cho biết.

Đặc biệt, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên không có biểu hiện ST chênh lên điển hình trên điện tâm đồ. Việc chẩn đoán cần dựa trên tổng hợp triệu chứng lâm sàng, điện tâm đồ, dấu ấn tổn thương cơ tim và các thăm dò cần thiết.

Theo BS. Hồ Văn Mót, "không ST chênh lên" không có nghĩa là bệnh nhẹ. Người bệnh vẫn có thể có tổn thương mạch vành nghiêm trọng, như trường hợp bà K. với động mạch liên thất trước hẹp tới 95%, và cần được chụp, can thiệp mạch vành khi có chỉ định.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau hoặc khó chịu vùng ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, choáng hoặc đau vùng thượng vị bất thường, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ tim mạch, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự cho rằng đó chỉ là vấn đề tiêu hóa. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện những tình trạng tim mạch cấp và có hướng xử trí kịp thời.

Người phụ nữ 59 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.Người đàn ông 56 tuổi nhồi máu cơ tim cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Không đau ngực, không khó thở, người đàn ông 56 tuổi ở Vĩnh Long đi khám phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Đau đầu, chóng mặt sau khi ngủ dậy, ông Nhanh, 54 tuổi, nghĩ mình bị rối loạn tiền đình nên tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, cơn đau tăng dần khiến ông phải đến bệnh viện cấp cứu, nơi bác sĩ phát hiện xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não sau trái.

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua

Hai thanh niên 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Dấu hiệu cảnh báo người trẻ không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Suy thận mạn không chỉ gặp ở người cao tuổi. Những trường hợp người mới ngoài 20 tuổi phải điều trị thay thế thận cho thấy bệnh lý này có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Theo chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, người trẻ cần chú ý đến huyết áp, những thay đổi bất thường của nước tiểu và chủ động kiểm tra chức năng thận khi có yếu tố nguy cơ.

Quả sa kê có lợi ích gì với sức khỏe? 3 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Quả sa kê có lợi ích gì với sức khỏe? 3 giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sa kê là loại quả giàu tinh bột, có thể dùng để chế biến nhiều món ăn quen thuộc trong gia đình. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng, loại quả này còn chứa chất xơ, kali và vitamin C. Tuy nhiên, để tận dụng giá trị dinh dưỡng của sa kê, cần chú ý cách chế biến và khẩu phần ăn phù hợp.

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sau khoảng 7 tháng sử dụng thuốc uống và thuốc tiêm trị rụng tóc không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 39 tuổi xuất hiện khó tiểu, phù toàn thân, tăng 7 kg. Đi khám, chị được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư thứ phát, chức năng thận suy giảm nhanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.