Người đàn ông 32 tuổi nhồi máu cơ tim cấp: Cảnh báo từ thói quen nhiều người trẻ Việt mắc phải

| Bệnh thường gặp

GĐXH - Anh Đ.T bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp, động mạch liên thất trước tắc hoàn toàn có thói quen hút thuốc lá và mỡ máu tăng nhẹ.

32 tuổi đã nhồi máu cơ tim, động mạch vành tắc hoàn toàn

Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận và cấp cứu nam bệnh nhân Nguyễn Đ.T., 32 tuổi, trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên. Người bệnh có tiền sử hút thuốc lá, xét nghiệm ghi nhận mỡ máu tăng nhẹ, trong khi không phát hiện thêm yếu tố nguy cơ tim mạch rõ ràng khác.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau ngực trái điển hình kéo dài khoảng 6 giờ. Điện tâm đồ ghi nhận sóng QS từ V1 đến V3, xét nghiệm men tim cho thấy tình trạng tổn thương cơ tim rõ rệt, với chỉ số tăng động học từ 0,082 ng/ml lên 0,311 ng/ml.

Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống DSA cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc hoàn toàn từ đoạn 1. Cơ thể người bệnh đã hình thành tuần hoàn bàng hệ từ động mạch vành phải (RCA) để hỗ trợ tưới máu cho cơ tim, tuy nhiên tình trạng tắc nghẽn vẫn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương cơ tim nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Người đàn ông 32 tuổi nhồi máu cơ tim cấp: Cảnh báo từ thói quen nhiều người trẻ Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Nong bóng, đặt stent tái thông động mạch vành

Trước tình trạng trên, ê-kíp can thiệp tim mạch do ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy cùng các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong bóng và đặt một stent phủ thuốc tại nhánh LAD 1–2.

Sau can thiệp, lòng mạch được tái thông tốt, dòng chảy TIMI 3 được khôi phục, cho thấy hiệu quả tái tưới máu cơ tim đạt kết quả tốt. Sau một ngày can thiệp, sức khỏe người bệnh ổn định.

Theo ThS.BS Đinh Danh Trình, trường hợp bệnh nhân 32 tuổi cho thấy nhồi máu cơ tim vẫn có thể xảy ra ở người trẻ, ngay cả khi không có nhiều yếu tố nguy cơ điển hình.

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ đáng lưu ý. Bên cạnh đó, tình trạng mỡ máu tăng dù chỉ ở mức nhẹ cũng cần được kiểm soát. Các yếu tố khác như tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân - béo phì, ít vận động, căng thẳng kéo dài... cũng có thể làm gia tăng nguy cơ tim mạch.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Trong đó, hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim mạch. Các chất độc trong khói thuốc có thể thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, làm tổn thương thành mạch, tăng nguy cơ hình thành huyết khối và gây tắc nghẽn động mạch vành.

Bác sĩ Trình khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường như đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp tim mạch để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Người đàn ông 32 tuổi nhồi máu cơ tim cấp: Cảnh báo từ thói quen nhiều người trẻ Việt mắc phải - Ảnh 2.Liên tiếp 2 người bị nhồi máu cơ tim, 1 người thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi bị nhồi máu cơ tim cho biết bị đau ngực kéo dài suốt 3 ngày nhưng không đến bệnh viện mà tự gọi người đến truyền dịch tại nhà.

Ý kiến của bạn
Tags:
Ho mãi không dứt, bệnh nhân tá hỏa khi bác sĩ gắp ra 'thủ phạm' quen mặt ẩn nấp tận sâu trong phổi

Ho mãi không dứt, bệnh nhân tá hỏa khi bác sĩ gắp ra 'thủ phạm' quen mặt ẩn nấp tận sâu trong phổi

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Bị ho dai dẳng suốt một thời gian, người bệnh ngỡ mình chỉ mắc viêm phế quản thông thường và tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng không mảy may thuyên giảm. Chỉ đến khi nhập viện, nguyên nhân thực sự mới được bóc trần – một "kẻ ẩn danh" bé xíu đã đi lạc thẳng vào đường thở, chực chờ gây ra những biến chứng đe dọa tính mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.