Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh con khỏe mạnh nhờ cấy ghép tử cung bằng robot
GiadinhNet – Một người phụ nữ giấu tên, đến từ Thụy Điển, đã hạ sinh một bé trai nặng 2,9kg bằng phương pháp sinh mổ sau khi mang thai 36 tuần. Đây là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh con khỏe mạnh nhờ cấy ghép tử cung bằng robot.

Em bé đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp cấy ghép tử cung với sự hỗ trợ của robot. Ảnh: Dailymail.
Người phụ nữ này đã được cấy ghép tử cung vào cơ thể tại Bệnh viện Đại học Sahlgrenska vào tháng 10/2017.
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu cô ấy được sinh ra đã không có tử cung hay đã bị cắt bỏ do ung thư hoặc một căn bệnh khác. Tuy nhiên, cô vẫn có trứng, vì vậy mà các bác sĩ đã sử dụng phương pháp IVF (phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm).
Mười tháng sau, một phôi thai (được tạo ra thông qua điều trị sinh sản trước khi cô trải qua ca cấy ghép làm thay đổi cuộc sống của mình) được đưa vào tử cung mới của cô. Một vài tuần sau đó, cô mang thai. Các bác sĩ xác nhận cô và “em bé” của cô không hề bị biến chứng.

Bác sĩ Pernilla Dahm-Kähler, người đã giúp thực hiện ca ghép tử cung chia sẻ: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi sinh ra một đứa trẻ đặc biệt trong sự mong mỏi của mọi người. Hy vọng của họ về việc người phụ nữ có con đã trở thành hiện thực”.
Giáo sư Mats Brännström, trưởng nhóm tiến hành ca cấy ghép cho biết: “Đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng để phát triển kỹ thuật phẫu thuật liên quan đến cấy ghép tử cung và sự an toàn của kỹ thuật này. Lần đầu tiên, chúng tôi đã cho thấy kỹ thuật phẫu thuật bằng robot ít xâm lấn là hoàn toàn có thể thực hiện được”.

Đã có 15 em bé trên toàn thế giới được sinh ra từ phương pháp cấy ghép tử cung, trong đó 9 em bé được sinh ra bằng phương pháp này ở Thụy Điển. Nhưng đây là lần đầu tiên một em bé được sinh ra bằng phương pháp cấy ghép tử cung với sự hỗ trợ của robot.
Năm phụ nữ khác đã trải qua cấy ghép tử cung thông qua robot tại Đại học Gothenburg (Thụy Điển). Tuy nhiên, chưa ai trong số họ mang thai.

Các bác sĩ cho biết kỹ thuật cấy ghép tử cung bằng robot có “một tương lai tuyệt vời” và làm cho cuộc phẫu thuật ít gây tổn hại hơn cho bệnh nhân.
Phẫu thuật cấy ghép tử cung bằng robot được tiến hành như thế nào?
Robot được điều khiển bởi hai bác sĩ phẫu thuật sử dụng cần điều khiển chuyển đổi chuyển động của chúng thành chuyển động chính xác đến từng milimet. Ca phẫu thuật được thực hiện thông qua 5 lỗ rộng khoảng 1cm trên cơ thể người hiến tử cung. Sau khi tử cung được cắt, nó sẽ được lấy ra, sau đó đưa vào người nhận bằng phương pháp phẫu thuật mở truyền thống.
Các bác sĩ cho biết điều này sẽ giúp bệnh nhân mất ít máu hơn, ít sẹo hơn và mất ít thời gian nằm viện hơn sau khi hiến tử cung. Người hiến tặng tử cung thường là người thân trong gia đình hoặc thậm chí là bạn của người phụ nữ muốn mang thai.
Tùng Anh (Theo Dailymail)