Người thứ 18 tử vong, số ca nhiễm vượt quá 3.700, Hàn Quốc đóng cửa tất cả các nhà thờ
GiadinhNet - Hàn Quốc đã báo cáo thêm một cái chết mới liên quan đến COVID-19, đưa số người chết của nước này lên 18, trong khi tổng số ca nhiễm đã vượt quá 3.700 người.
Người thứ 18 tử vong, bệnh nhân trẻ nhất 45 ngày tuổi
Nạn nhân mới nhất của virus COVID-19 là một người đàn ông 83 tuổi ở thành phố đông nam Daegu.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), người đàn ông này cùng một lúc bị các bệnh đột quỵ và tăng huyết áp.
Cũng trong buổi trưa nay, Hàn Quốc xác nhận ca bệnh mắc COVID-19 trẻ nhất là bé trai 45 ngày tuổi.

Ca bệnh mắc COVID-19 trẻ nhất Hàn Quốc hiện tại là bé trai 45 ngày tuổi. (Ảnh: Reuters)
Cơ quan y tế cho biết, cậu bé chào đời vào ngày 15/1/2020 đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi bố mẹ em cũng nhiễm virus này 3 ngày trước.
Theo nhà chức trách, bố của em bé đã có kết quả dương tính với loại coronavirus mới này vào thứ Năm tuần trước (27/2), là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.
Tính đến 16h30 chiều nay, Hàn Quốc đã báo cáo thêm 210 trường hợp nhiễm coronavirus mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên tới 3.736 người.
Các nhà thờ đóng cửa, buổi lễ tổ chức trực tuyến
Các nhà thờ đã bị đóng cửa ở Hàn Quốc vào hôm nay, nhiều nơi tổ chức dịch vụ trực tuyến thay vì tụ họp đông người ở công cộng.
KCDC cho hay, quyết định này được đưa ra khi số người nhiễm virus trong ngày của Hàn Quốc tăng vọt thêm 813 trường hợp, ghi nhận sự bùng phát virus lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.
Tại Seoul, nhà thờ Tin lành Toàn cầu Yoido đã tổ chức một buổi giảng kinh trực tuyến cho 560.000 người theo dõi trên YouTube, được quay với một dàn hợp xướng nhỏ thay vì dàn hợp xướng 200 người và dàn nhạc 60 người.

Dịch vụ tại Nhà thờ Tin lành Toàn cầu Yoido ở Seoul, nhà thờ Tin lành lớn nhất ở Hàn Quốc, vào ngày 1/3//2020, được quay để phát trực tuyến, để tín đồ theo dõi ở nhà, giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới.(Ảnh: Yonhap)
Đây là một quyết định khôn ngoan vì virus sẽ dễ lây lan tại các cuộc tụ họp đông người. Các nhà chức trách đã cảnh báo và kêu gọi mọi người hạn chế tham dự các dịch vụ tôn giáo, các sự kiện chính trị và ở nhà vào cuối tuần này.
Lần đầu tiên trong 236 năm lịch sử, nhà thờ Thiên chúa giáo tại Hàn Quốc quyết định không thực hiện các nghi lễ cầu nguyện tại hơn 1.700 địa phương trên khắp đất nước.
Nhiều nhà thờ Cơ đốc giáo tiến hành nghi lễ trực tuyến. Trong khi đó, các chùa Phật giáo cũng được kêu gọi ngừng các sự kiện.
Các ngôi chùa Phật giáo cũng ngừng các sự kiện, trong khi các nhà thờ Cơ đốc giáo lớn tổ chức các dịch vụ trực tuyến.
Trong số các trường hợp nhiễm virus mới, có tới 73% là từ thành phố phía đông nam của thành phố Daegu, nơi có nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa. KCDC cho biết một số thành viên nhà thờ đã đến thăm thành phố Vũ Hán vào tháng 1. "Chúng tôi đang điều tra để xác định xem chuyến đi có bao nhiêu thành viên đã đến Trung Quốc", Phó Giám đốc KCC Kwon Jun-wook, cho biết trong một cuộc họp báo.
Minh Trang (theo Yonhap, Reuters)

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 1 ngày trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 1 ngày trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 2 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi
Y tế - 2 ngày trướcBuổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4
Y tế - 4 ngày trướcSáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.