Hơn 6.000 người Việt đang được theo dõi, 81 trường hợp cách ly vì nghi nhiễm COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 81 ca nghi mắc COVID-19 và 6.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, giám sát y tế.

Hơn 6.000 người Việt đang được theo dõi, 81 trường hợp cách ly vì nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Đã hành động rất nhanh, rất kiên quyết, hiệu quả

Theo báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 29/2, Việt Nam có 81 ca nghi mắc COVID-19 đang được cách ly, giám sát y tế; 6.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ.

Có 1.450 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đã được xét nghiệm loại trừ, có 6.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ.

Hơn 6.000 người Việt đang được theo dõi, 81 trường hợp cách ly vì nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam hiện có 81 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 1/3/2020, Việt Nam có 16 ca nhiễm COVID-19 đều đã được chữa khỏi, nhiều ngày qua không ghi nhận thêm ca mắc mới nào. Những nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang đi đúng hướng, hiệu quả được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cao và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ về công tác phòng chống dịch.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park ghi nhận, Việt Nam đã chuẩn bị tốt công tác này, các kịch bản ứng phó với mọi tình huống đã đặt sẵn ở trên bàn, nhưng vẫn cần tiếp tục phải rà soát lại bởi khả năng này đang tới gần. WHO đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp mạnh của Chính phủ Việt Nam trong 2 tháng qua. Việt Nam đã chia sẻ thông tin một cách minh bạch, đặc biệt là công tác cách ly, khoanh vùng, điều trị, để phối hợp cùng với các nước trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên quy mô toàn cầu.

Đại diện US CDC, ông Mathew Moore nhìn nhận: Chính phủ Việt Nam đã hành động rất nhanh, rất kiên quyết, hiệu quả. Với sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương tới địa phương nên đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chỉ mới có 16 ca nhiễm COVID-19 và đều đã được chữa khỏi. Kết quả này cho thấy "những nỗ lực tuyệt vời của các bạn trong ứng phó với dịch bệnh", góp phần vào công cuộc ngăn ngừa dịch bệnh của thế giới. 

Đại diện CDC bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 với cộng đồng quốc tế; chia sẻ thông tin về bản đồ gene của virus gây bệnh ở Việt Nam; đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các biện pháp để kiểm soát rủi ro; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh.

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người người nước ngoài phòng, chống dịch

Tại Hà Nội, báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh cập nhật lúc 19 giờ 30 ngày 29/2 cho thấy, thành phố không còn trường hợp nào nghi ngờ mắc COVID-19, tổng số trường hợp tiếp xúc gần là 561 trường hợp nhưng hiện các trường hợp này đều đã kết thúc giám sát y tế và không có biểu hiện nhiễm COVID-19.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, mỗi ngày, Hà Nội đón hàng chục nghìn khách du lịch nước ngoài, chưa kể số người nước ngoài sống, làm việc trên địa bàn, trong đó, có nhiều người đến từ các nước có dịch COVID-19.

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch phải có bảng hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, bố trí nước sát khuẩn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tăng cường khử trùng phòng ốc, phương tiện di chuyển, tập huấn cho cán bộ, nhân viên. Các doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe của khách trong suốt hành trình tại Việt Nam.

Với 741 cơ sở lưu trú, quận Hoàn Kiếm là địa bàn tập trung nhiều khách sạn nhất của Thủ đô. Số khách nước ngoài lưu trú thường xuyên trên địa bàn trong hai ngày 24 và 25/2, lực lượng liên ngành đã rà soát, tuyên truyền phòng, chống dịch tại tất cả các cơ sở lưu trú có người nước ngoài trên địa bàn. Qua kiểm tra, các cơ sở đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Các khách sạn: Grand Citytel (số 13 phố Tông Đản), Sofitel Legend Metropole (số 15 phố Ngô Quyền), Apricot (136 phố Hàng Trống)… đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại vị trí thuận lợi, dán các tờ hướng dẫn về phòng, chống dịch bằng nhiều thứ tiếng; tăng cường công tác vệ sinh; tập huấn công tác phòng, chống dịch cho các nhân viên.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện có hơn 3.100 người nước ngoài sinh sống, trong đó nhiều nhất là người Hàn Quốc với hơn 1.400 người. Công an quận phối hợp UBND các phường giám sát người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn, nhất là những người đến từ vùng có dịch. Đối với các trường hợp nhập cảnh tại Hàn Quốc về Việt Nam từ ngày 10/2 đến nay, các đơn vị xem xét các biểu hiện về dịch tễ và vấn đề liên quan để cách ly. Trong thời gian tớ quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục tăng cường quản lý cư trú, cập nhật, nắm lộ trình di chuyển, sức khỏe những người đi về từ vùng có dịch, cũng như người có quốc tịch nước ngoài đến địa bàn quận từ vùng có dịch, nhằm giám sát nguồn lây bệnh. Khi phát hiện các trường hợp đến địa bàn quận từ vùng có dịch hoặc quá cảnh qua vùng có dịch trong vòng 14 ngày, cơ quan y tế quận thực hiện cách ly giám sát y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Quận Hà Đông cũng là địa bàn có nhiều người Hàn Quốc, Nhật Bản thuê nhà sinh sống. Tại chung cư The Pride, phường La Khê, công tác phòng, chống dịch được triển khai từ cuối tháng 1. Đại diện ban quản trị chung cư cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán, ban quản trị chủ động liên hệ với Trạm Y tế phường phun thuốc khử khuẩn tại khu vực công cộng. Công tác tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ được đẩy mạnh. Ban quản trị khuyến cáo toàn bộ cư dân đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay khô và hạn chế nói chuyện trong thang máy, khu vực công cộng. Hiện tại khu chung cư có một số người Hàn Quốc sinh sống, ban quản trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Những biện pháp đồng bộ, quyết liệt giúp Hà Nội đến thời điểm này vẫn giữ vững được hai mục tiêu. Đó là bảo đảm an toàn cho khách, an toàn cho cư dân thành phố, tạo môi trường cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn Thủ đô diễn ra bình thường.

Mai Anh


Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.