Nhập gia tùy tục
Giadinh.net - Ramadan là 1 trong 5 trụ cột tín ngưỡng của đạo Hồi. Ramadan kéo dài 30 ngày và trong thời gian đó, kể từ khi Mặt trời mọc đến khi lặn, các tín đồ không được ăn và uống, vui chơi và quan hệ tình dục.
Mới rồi, tại Các tiểu vương quốc Ảrập đã có 3 người nước ngoài bị bắt vì ăn uống ở nơi công cộng giữa ban ngày. Rất có thể những người nước ngoài này sẽ bị phạt tù 1 tháng.
Đất nước ở vùng Vịnh này là một quốc gia Hồi giáo chính thống nhưng lại có rất đông người nước ngoài. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng và sẽ ngày càng quan trọng hơn trước viễn cảnh dầu mỏ rồi đây sẽ cạn kiệt. Giống như không ít quốc gia Hồi giáo khác trên thế giới, đất nước này đang tìm kiếm sự cân bằng hài hòa giữa mở cửa đất nước và tuân thủ các quy định của quốc giáo là đạo Hồi, giữa nhu cầu duy trì phép tắc tôn giáo chính thống và hội nhập vào thế giới hiện đại. Việc bắt giữ và trừng phạt người nước ngoài vi phạm luật lệ của đạo Hồi vì thế rất nhạy cảm.
Nhưng nếu nhìn nhận từ giác độ “nhập gia phải tùy tục” thì chuyện đó lại cần thiết. Cứ cho đó là biểu hiện của sự cọ xát về văn hóa và tôn giáo đi, thì người nước ngoài khi bước vào thế giới văn hóa và tôn giáo, tín ngưỡng khác đều phải ý thức được đặc thù của thế giới đó, phải biết ứng xử như thế nào để không làm tổn thương đến những giá trị về văn hóa và tinh thần, tôn giáo và tín ngưỡng của xã hội sở tại. Muốn được con người trong xã hội sở tại tôn trọng thì người nước ngoài, trước hết phải biết tôn trọng những phong tục tập quán của nước sở tại chứ!
Vy Nhân