Nhiều trường đại học tiếp tục xét tuyển học bạ năm 2025
Các trường đại học trên cả nước dự kiến vẫn dành hàng nghìn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ trong năm 2025.
Năm 2025, Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.650 chỉ tiêu, tăng khoảng 150 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, trường dự kiến vẫn tiếp tục xét tuyển dựa trên kết quả học bạ cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành và có xem xét quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Trường ĐH Thương mại mới đây cũng đưa ra dự kiến các phương thức xét tuyển, trong đó có xét tuyển theo học bạ của thí sinh học 3 năm lớp 10, 11, 12 tại các trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia, tốt nghiệp năm 2025 theo từng tổ hợp môn xét tuyển.
Tương tự, hai trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và ĐH Lâm nghiệp cũng đưa ra dự kiến sẽ tuyển sinh theo phương thức xét học bạ.
Nhiều trường đại học tiếp tục xét tuyển học bạ năm 2025 (Ảnh minh họa)
Tại phía Nam, Trường ĐH Công Thương TPHCM dự kiến sẽ xét khoảng chiếm 15-20% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ.
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM cũng sẽ xét học bạ trong năm 2025. Năm ngoái trường này tuyển hơn 6.600 sinh viên nhưng có tới 70% xét theo điểm học bạ. Năm nay, đây cũng là trường đầu tiên thông báo xét học bổng với thí sinh có điểm học bạ trung bình môn từ 7 trở lên.
Năm 2025, Trường ĐH Công nghệ TPHCM dự kiến bỏ phương án xét tuyển học bạ 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) nhưng vẫn giữ phương thức xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn năm lớp 12. Theo nhà trường, lý do điều chỉnh là đảm bảo quy định trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học.
Trong dự thảo này có quy định khi xét tuyển bằng học bạ THPT phải có kết quả học kỳ II lớp 12 để các trường đánh giá đầy đủ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở bậc phổ thông, đồng thời khuyến khích các em tập trung hoàn tất và đạt kết quả tốt nhất trong năm học cuối cấp.
Trong khi đó, Trường ĐH Tài chính - Marketing dự kiến tuyển bằng 6 phương thức, bao gồm cả xét học bạ. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường được giữ ổn định như các năm trước, trung bình mỗi năm khoảng gần 4.400 sinh viên.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến cũng xét tuyển dựa vào học bạ THPT với thí sinh tốt nghiệp năm 2025, tính theo điểm trung bình học bạ 6 học kỳ của từng môn theo tổ hợp.
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng dự kiến có 3 phương thức tuyển sinh chủ đạo, trong đó có phương thức xét tuyển tổng hợp căn cứ trên điểm học tập THPT 6 học kỳ theo tổ hợp môn. Trước đó, trường này chỉ xét điểm của 3 học kỳ.
Trường ĐH Nông lâm TPHCM năm 2025 dự kiến cũng xét tuyển dựa trên kết quả học bạ là điểm trung bình của 3 năm học THPT. Tại cơ sở chính chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.
Đối với xét tuyển ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học), sử dụng điểm học bạ (trung bình của 3 năm học THPT) của 2 môn Toán và Ngữ văn kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.
Trong khi đó, hàng loạt trường đại học dự kiến sẽ bỏ xét tuyển học bạ từ năm 2025. Lãnh đạo một số trường cho biết, việc bỏ phương thức này là do qua nhiều năm, trường nhận thấy hầu hết học sinh giỏi ở các trường chuyên (nhóm đủ điều kiện xét tuyển bằng học bạ vào trường) đều có đủ điều kiện xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi riêng. Vì vậy, bỏ xét học bạ sẽ làm giảm tỉ lệ ảo, vì một thí sinh có thể dùng nhiều phương thức.
Trong khi đó, nhiều ý kiến lo ngại điểm học bạ của các trường cấp 3 thường không đều nhau, có khoảng cách chênh lệch lớn. Điều này dẫn đến việc không đảm bảo công bằng trong xét tuyển đầu vào. Thay vào đó, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ là một trong các phương thức tuyển sinh chủ đạo của trường trong năm 2025.

Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp học
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Một nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) đã túm tóc, đè đầu, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học khi bị thu đồ chơi sắc nhọn...

Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.

140 trường đại học công lập đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhập
Giáo dục - 14 giờ trướcBộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thông tin, thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối của khoảng 140 trường đại học công lập.

Từ 31/10 tới, học sinh vi phạm kỷ luật không bị đình chỉ học?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, từ 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không bị đình chỉ học.

50 ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn từ 28 trở lên năm 2025
Giáo dục - 1 ngày trướcMùa tuyển sinh năm 2025, trong số 74 ngành có điểm chuẩn xét tốt nghiệp THPT từ 28 trở lên, có tới 50 ngành thuộc Sư phạm.

Sắp tới sẽ bỏ xét học bạ vào đại học?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hoặc tiếp tục sử dụng phương thức này.

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?
Giáo dục - 2 ngày trướcỨng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cú 'quay xe' ngoạn mục của thủ khoa tuyệt đối
Giáo dục - 4 ngày trướcHoàng Thị Minh Hạnh là một trong hai thủ khoa đạt điểm rèn luyện tuyệt đối 4.0/4.0 toàn khóa, 143/143 tín chỉ đạt loại A của Trường ĐH Ngoại thương. Hạnh là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại.

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương
Giáo dụcGĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?