Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều ý kiến trái chiều về môn thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội

Thứ ba, 11:06 14/02/2023 | Giáo dục

GĐXH - Một bộ phận không nhỏ giáo viên, phụ huynh, học sinh mong muốn Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 ở kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay để giảm bớt áp lực.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 các trường chuyên ở Hà NộiChỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 các trường chuyên ở Hà Nội

GĐXH - Các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Những ngày gần đây, trên khắp các diễn đàn, nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh bày tỏ nguyện vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), nêu quan điểm trên báo Tiền phong: "Việc thi môn thứ 4 là không cần thiết vì kể từ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 bắt đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới, bước sang giai đoạn 'giáo dục định hướng nghề nghiệp', học sinh không nhất thiết học cả 6 môn nói trên.

Các em sẽ được chọn 4 môn trong 9 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Mĩ thuật, Âm nhạc. Do đó tuyển sinh đầu vào một cấp học 'định hướng nghề nghiệp' như cách trước đây của Hà Nội sẽ không còn phù hợp. TP. HCM từ trước đến nay chỉ thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ nhưng chất lượng dạy và học ở THCS và THPT vẫn không ảnh hưởng".

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết trên VTC News, định hướng giáo dục bậc THPT đang thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc thi 4 môn không còn phù hợp với thực tế hiện nay, "đúng hơn là lạc hậu".

"Nhiều em định hướng chọn theo học khối xã hội khi lên cấp 3, nhưng khi thi vào lớp 10 thì môn thi thứ 4 lại thuộc khối tự nhiên. Điều này khiến học sinh vất vả ôn thi, tốn thời gian, điểm không cao như kỳ vọng, thậm chí có thể trượt lớp 10 vì điểm môn thứ 4 thấp. Trong khi, lên lớp 10 - chương trình mới, thì các em không học môn tự chọn khối tự nhiên đó", vị chuyên gia nói.

Nhiều ý kiến trái chiều về môn thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến trái chiều về môn thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Theo ghi nhận của Giáo dục và Thời đại, chị Nguyễn Thị Mai - phụ huynh trường THCS Tân Mai (quận Hoàng Mai) cho biết đang mong ngóng từng ngày thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội về môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Dù biết theo quy định, học sinh sẽ phải thi 4 môn nhưng chị cũng mong muốn Sở cân nhắc việc bỏ bài thi thứ 4 để con giảm bớt áp lực.

Còn chị Nguyễn Thanh Bình - phụ huynh trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) chia sẻ: Học sinh lớp 9 năm nay không phải học trực tuyến nữa. Nhưng các năm trước, phần lớn thời gian các con phải học trực tuyến do dịch COVID-19, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập. Do đó, nếu giảm được số môn thi sẽ giảm áp lực cho học sinh rất nhiều.

Nhiều ý kiến trái chiều về môn thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội  - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh thay hình đại diện, phản đối môn thi thứ 4 vào lớp 10 của Hà Nội.

Em Nguyễn Phương Chi - học sinh một trường THCS tại quận Hà Đông cho biết bản thân cũng rất áp lực, lo lắng khi phải chờ đợi Sở GD&ĐT công bố môn thi lớp 10. Nếu phải thi môn thứ 4, Chi hi vọng là môn "tủ" để đỡ áp lực luyện thi.

"Em chỉ mong năm nay chúng em cũng chỉ thi 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Em học không tốt các môn khoa học tự nhiên, nếu thi thêm một môn học nữa em lại phải dành nhiều thời gian hơn để ôn thi môn thứ 4, sợ sẽ khó hoàn thành tốt được 3 môn bắt buộc kia.

Còn nếu không ôn thi, không học thêm thì chắc chắn điểm sẽ rất thấp vì môn khoa học tự nhiên không phải thế mạnh của em", Phương Chi chia sẻ trên VietNamNet.

Trong khi đó, ở bậc THPT, một số Hiệu trưởng giữ quan điểm, việc Hà Nội tổ chức bài thi thứ 4 là nhằm để học sinh không bỏ bê kiến thức các môn không thi, có lợi khi lên THPT.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) nêu quan điểm: Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức bài thi thứ 4 với mục đích để các em không bỏ bê kiến thức các môn không thi. Với tâm lý không dám bỏ bê môn học nào, khi lên THPT, các em có kiến thức cơ bản khá vững vàng. Điều này khác với thực tế trước đây, khi không tổ chức nhiều bài thi, học sinh lên THPT, kiến thức nhiều môn bị hổng, giáo viên vô cùng vất vả.

Trước những ý kiến trái chiều, trả lới Dân trí chiều 13/2, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến tuần này sẽ có phương án thi 3 hay 4 môn.

Ông Tuấn nói rằng, thí sinh hãy cứ yên tâm học tập bởi các phương án khi được đưa ra, sẽ được Sở cân nhắc sao cho học sinh không áp lực.

Từ năm học 2019-2020, Hà Nội quy định tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, học sinh sẽ thi 4 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4. Môn thứ 4 sẽ là 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Môn thi thứ 4 sẽ được Sở GD&ĐT công bố vào giữa tháng 3. Quy định này được áp dụng trong các năm 2019, 2020, 2021. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố quyết định chỉ tổ chức thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Lý do chọn thời điểm tháng 3 mới công bố được đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết nếu công bố sớm, học sinh sẽ không học các môn không thi, dẫn đến không đảm bảo chất lượng dạy và học.

Hà Nội: Tuyển thẳng lớp 6, lớp 10 bằng IELTS, TOEFLHà Nội: Tuyển thẳng lớp 6, lớp 10 bằng IELTS, TOEFL

Với chứng chỉ IELTS đạt 5.5 hoặc TOEFL iBT 65 điểm trở lên, học sinh có cơ hội trúng tuyển một số trường phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trước 18/1Hà Nội yêu cầu các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trước 18/1

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trước ngày 18/1.


Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 15 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 20 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 ngày trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 ngày trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 ngày trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 ngày trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top